Lũ lụt nặng nề ở Australia và lốc xoáy mạnh ở Mỹ khiến nhiều người chết

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 06/03/2022 16:00:59 +07:00
(VTC News) -

Số người thiệt mạng vì mưa lũ khắp miền đông Australia đã tăng lên 17 người, trong khi đó, 6 người ở Mỹ tử vong do lốc xoáy.

Mưa lớn tại Australia kéo dài trong 1 tuần qua, tương đương lượng mưa trung bình cả một năm, ở khu vực miền nam bang Queensland và miền bắc bang New South Wales đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, khiến hàng nghìn người dân ở 2 bang lớn phải di dời và cuốn trôi nhiều tài sản, gây ngập lụt đường sá làm giao thông gián đoạn.

Lũ lụt nặng nề ở Australia và lốc xoáy mạnh ở Mỹ khiến nhiều người chết - 1

Lũ lụt ở Australia. (Ảnh: Eggins)

Cục Khí tượng thủy văn (BOM) bang New South Wales dự báo, lượng mưa lớn nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra khắp bang New South Wales trong những ngày tới, đặc biệt là tại thành phố Sydney, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng. Giới chức trách hôm nay (6/3) cũng thông báo quá trình khắc phục hậu quả sau mưa lũ có thể sẽ mất tới vài tháng, đồng thời quyên góp hơn 2 triệu đô la Australia (tương đương 1,5 triệu USD) cho các quỹ ủng hộ các nạn nhân.

Một số khu vực phía Tây Sydney hiện vẫn ngập trong nước lũ, trong khi đó khắp New South Wales nước lũ cũng dâng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua. Hiện tượng thời tiết La Nina đang khiến Sydney trải qua mùa hè nhiều mưa nhất trong suốt 30 năm qua.

Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết đã có 6 người thiệt mạng do một cơn lốc xoáy tấn công thành phố Winterset, bang Iowa, nước Mỹ vào chiều 5/3 (theo giờ địa phương).

Theo nguồn tin địa phương, cơn lốc xoáy đã ập vào thành phố Winterset vào khoảng 16h30 chiều 5/3, gây nhiều thiệt hại nặng nề, khiến hơn 10.500 dân người thuộc thành phố và các khu vực lân cận gặp phải tình trạng mất điện. Giới chức trách cho biết 6 nạn nhân thiệt mạng do các phương tiện giao thông xảy ra va đập vào nhau do lốc xoáy.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết cơn lốc xoáy tấn công Winterset thuộc loại lốc xoáy EF3 - có sức gió lên tới 332 km/h. Cảnh báo trên trang Twitter chính thức, cơ quan này cho biết lốc xoáy “rất nguy hiểm”, khuyến nghị mọi người dân ở các khu vực lân cận hạn chế ra đường.

CTV Mỹ Linh(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp