Lộ diện chiến cơ tàng hình không người lái Trung Quốc

Thế giớiThứ Sáu, 22/11/2013 07:10:00 +07:00

(VTC News) – Chiến cơ tàng hình không người lái của Trung Quốc đã có chuyến bay thử thành công ngày 21/11.

(VTC News) – Chiến cơ tàng hình không người lái của Trung Quốc đã có chuyến bay thử thành công ngày 21/11.

Theo Huanqiu, chiều 21/11, trên các trang mạng Trung Quốc bắt đầu xuất hiện những bức ảnh về lần bay đầu tiên của máy bay tàng hình chiến đấu cơ không người lái của nước này.

Theo nhiều nguồn tin, chiếc máy bay mang tên “Gươm sắc”, do một công ty ở Thẩm Dương thiết kế và sản xuất.Lần bay thử đầu tiên của “Gươm sắc” kéo dài gần 20 phút, máy bay cất cánh lúc 13h ngày 21/11 và hạ cánh an toàn lúc 13h17.

máy bay trung quốc
Hình ảnh chiến cơ tàng hình không người lái của Trung Quốc 
Theo Huanqiu, đây là mẫu chiến cơ tàng hình không người lái thế hệ mới do Trung Quốc chế tạo, được cho là có khả năng tàng hình rất tốt cùng khả năng thâm nhập mạnh mẽ.

Với lần bay thử đầu tiên thành công của “Gươm sắc” Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới thử nghiệm máy bay chiến đấu tàng hình không người lái, Huanqiu đánh giá, điều này chứng minh Trung Quốc đã đạt được bước tiến từ máy bay có người lái tới máy bay chiến đấu tàng hình không người lái.

Clip chuyến bay thử đầu tiên của "Gươm sắc":

Ngoài Trung Quốc,ba quốc gia khác sở hữu chiến cơ tàng hình không người lái là Mỹ với X-47B có khả năng tàng hình và được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay; Pháp với Neuron – máy bay có khả năng mang theo 2 quả bom nặng 250kg điều khiển bởi laser và Anh với chiến cơ mang tên Taranis.

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn