Lính xe tăng Nga: T-80BVM không có đối thủ ở Ukraine

Quân sựThứ Năm, 09/11/2023 12:22:00 +07:00
(VTC News) -

Các sĩ quan chỉ huy Nga tham chiến ở Ukraine đều nhận định T-80BVM có hiệu quả chiến đấu cao hơn các đối thủ, thậm chí còn gọi nó là "xe tăng bay".

Xe tăng Nga T-80BVM nã pháo vào đơn vị trinh sát Ukraine. (Nguồn: Sputnik)

Trả lời phỏng vấn của Sputnik về các xe tăng T-80BVM cải tiến đang được sử dụng trong Chiến dịch quân sự đặc biệt, sĩ quan có mật danh "Thứ năm" thuộc Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 cho biết, T-80BVM giống như một chiếc "xe tăng bay" và chúng đã chứng minh được khả năng của mình chiến trường.

"Chúng tôi tham gia chiến dịch ở Ukraine được khoảng bốn tháng. Xe tăng của chúng tôi là T-80BVM phiên bản cải tiến mới nhất, nó xứng đáng được gọi là xe tăng thiện xạ. Nói một cách đơn giản T-80BVM cho phép chúng tôi bắn một viên đạn trúng đích xuyên qua ô cửa sổ ở khoảng cách xa tới 5 km”, sĩ quan "Thứ năm" cho biết.

Theo lính xe tăng Nga, T-80BVM cho phép họ bắn một viên đạn trúng đích xuyên qua ô cửa sổ ở khoảng cách xa tới 5 km.

Theo lính xe tăng Nga, T-80BVM cho phép họ bắn một viên đạn trúng đích xuyên qua ô cửa sổ ở khoảng cách xa tới 5 km.

Một lính xe tăng khác có mật danh "Cap" nói, T-80BVM được chúng tôi gọi là “xe tăng bay” và nó đã chứng tỏ được khả năng hoạt động tốt trong các trận đánh ở vùng chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Đây là một chiếc xe tuyệt vời, chạy rất nhanh nhờ vào hệ thống động cơ tuabin khí công suất 1.250 mã lực. Đây cũng là mẫu xe tăng duy nhất của Nga sử dụng thiết kế động cơ kiểu này", Cap nói.

Cũng theo lính xe tăng Nga, T-80BVM được tích hợp các công nghệ hiện đại nhất với hệ thống tính toán đường đạn tiên tiến, tất cả những gì còn lại là xác định vị trí và khai hỏa. Không ai có thể thoát khỏi nó.

Phiên bản T-80BVM được nâng cấp tại công ty Omsktransmash (công ty con của Tập đoàn UVZ) thông qua quá trình hiện đại hóa sâu phiên bản T-80BV được Liên Xô đưa vào sử dụng từ năm 1985. Phiên bản sửa đổi ra mắt trước công chúng vào năm 2017 và được đưa vào biên chế trong quân đội Nga năm 2019.

Về thiết kế tổng thể, T-80BVM sau khi được cải tiến đã tăng cường đáng kể về hỏa lực, khả năng bảo vệ và khả năng cơ động so với xe tăng tiền nhiệm.

T-80BVM được cải tiến lớp giáp phản ứng nổ Relikt tương đương với các xe tăng T-90, cung cấp khả năng bảo vệ chống lại các đầu đạn song song và giảm sức xuyên của đạn APFSDS hơn 50%.

Phiên bản T-80BVM được tích hợp thêm giáp bảo vệ tháp pháo và thiết bị áp chế UAV.

Phiên bản T-80BVM được tích hợp thêm giáp bảo vệ tháp pháo và thiết bị áp chế UAV.

Xe có trọng lượng chiến đấu 46 tấn; chiều dài tổng thể 9,56m; chiều rộng 3,38mm và chiều cao 2,22m. T-80BVM sử dụng động cơ tuabin khí GTD-1250TF có công suất 1.250 mã lực cho phép di chuyển với vận tốc tối đa là 80km/h với phạm vi hoạt động là 500km. Kíp chiến đấu của xe có 3 người, gồm trưởng xe, lái xe và xạ thủ.

Hỏa lực chính được trang bị cho T-80BVM là pháo nòng trơn 2A46M-4 cỡ nòng 125mm, có độ chính xác tăng 15-20% so với phiên bản trước, tầm bắn hiệu quả 2-3km, và độ xuyên giáp khoảng 590-630mm ở cự ly 2.000m.

 T-80BVM có thể mang theo 45 viên đạn và tên lửa cho pháo chính với hệ thống nạp đạn tự động. Nếu trong quá trình hệ thống trục trặc, các binh sĩ có thể chuyển sang nạp đạn thủ công.

Xe tăng cũng có thể phóng tên lửa chống tăng 9M119 Refleks sử dụng công nghệ đầu đạn nổ lại (Tandem). Tên lửa dẫn đường laser bán tự động và có xác suất trúng đích được công bố là 80% ở cự ly 4.000m và 70% ở cự ly 5.000m. Với tốc độ bắn 6-8 phát/phút, tầm bắn 4-5km, tên lửa hoàn toàn có khả năng tấn công các máy bay trực thăng tầm thấp.

Trà Khánh (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn