Liên minh quân sự NATO củng cố lực lượng gần Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/04/2022 08:32:31 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Romania cho biết, Pháp và một số nước châu Âu đang dẫn đầu trong việc thành lập nhóm chiến đấu của NATO ở gần biên giới với Ukraine.

Theo RT, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Romania Vasile Dincu đã có một cuộc điện đàm hôm 18/4 để điều phối hỗ trợ “nhân đạo và an ninh" cho Ukraine. Trong cuộc gọi này, ông Austin nhận thông tin cập nhật về nhóm chiến đấu của NATO mà Pháp đang thiết lập gần biên giới Ukraine.

Thông cáo từ Lầu Năm Góc nói: “Cả hai nhà lãnh đạo đều chia sẻ cảm giác cấp bách trước một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra của Nga ở miền Đông Ukraine, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của đồng minh trong việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo và an ninh cho Ukraine. Bộ trưởng Austin cũng đánh giá cao Romania đã chào đón hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine và nhận được thông tin cập nhật về việc thành lập một nhóm chiến đấu đa quốc gia NATO do Pháp dẫn đầu ở Romania”.

Liên minh quân sự NATO củng cố lực lượng gần Ukraine - 1

Lính Pháp đóng tại căn cứ Mihail Kogalniceanu, Romania, ngày 6/3/2022. (Ảnh: Getty)

Theo RT, Pháp cam kết đưa quân tới Romania và Estonia vào ngày 26/2, chỉ vài ngày sau khi xung đột ở Ukraine leo thang. Vào ngày 6/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đến thăm một đội ngũ tại Mihail Kogalniceanu, căn cứ quân sự của Romania ở phía Tây Bắc Constanta, gần biên giới với Ukraine.

Đến ngày 23/3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói về “4 nhóm chiến đấu mới của NATO ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia”, tạo nên tổng cộng 8 nhóm “từ Baltic đến biển Đen”. Tuy nhiên từ đó, liên minh chỉ nói rằng tiểu đoàn Pháp-Bỉ triển khai ở Romania tiếp tục có các cuộc tập trận kết hợp với quân đội Mỹ, Ba Lan và Italia để “tăng cường khả năng tương tác”.

Cuộc gọi của ông Austin với ông Dincu diễn ra chỉ vài ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo sẽ gửi cho Ukraine hàng trăm xe bọc thép, xe tăng, tên lửa chống tăng và phòng không, cũng như 18 khẩu pháo với 40.000 viên đạn và một số radar chiến thuật.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng vào cuối tháng 2, tuyên bố do Ukraine không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk và công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass. Các nước phương Tây và Ukraine lên án kịch liệt cuộc tấn công này. Kiev nói cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ.

Điện Kremlin muốn Ukraine tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Hai bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Phương Anh(Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn