Lầu Năm Góc điều gần 700 binh sĩ dập lửa ở Hawaii 

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 19/08/2023 12:22:22 +07:00
(VTC News) -

Lầu Năm Góc triển khai gần 700 quân và 140 binh sĩ lực lượng phản ứng thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tới Hawaii để khắc phục thảm họa cháy rừng.

Hôm 18/8, các quan chức quốc phòng Mỹ cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chống cháy rừng cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn và hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sau thảm họa.

Hiện quân đội Mỹ đã triển khai trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinooks để dập tắt đám cháy. Lục quân Mỹ cùng các lực lượng Hải quân và Không quân Mỹ cũng đang hỗ trợ ứng phó với cháy rừng trên toàn tiểu bang.

Cháy rừng thiêu rụi những căn nhà ở Hawaii. (Ảnh: Reuters).

Cháy rừng thiêu rụi những căn nhà ở Hawaii. (Ảnh: Reuters).

Cùng lúc đó, lực lượng ứng phó của quân đội tại tiểu bang cũng chung tay với Cơ quan Quản lý Tình huống Khẩn cấp Liên bang (FEMA), Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hawaii và các nhân viên cứu hộ địa phương trong việc dập tắt đám cháy.

Nhiệm vụ chính của quân đội là vận chuyển vật tư và tài nguyên trên khắp Hawaii, nỗ lực dập lửa và phân phối nhiên liệu trên không, thiết lập các cơ sở hỗ trợ, đồng thời đảm nhận nhiều công việc khác.

Ông Stephen Logan, chỉ huy hoạt động ứng phó từ Lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Mỹ, cho biết: “Nỗ lực hợp tác của các lực lượng quân sự và dân sự của chúng tôi đang tạo ra ảnh hưởng đáng kể trong khu vực”.

“Tôi vô cùng tự hào về mỗi cá nhân đã đóng góp vào những nỗ lực này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ các cơ quan và đối tác của địa phương, tiểu bang và liên bang”, vị này cho biết thêm.

Các đám cháy rừng chủ yếu tập trung trên đảo Maui. Hiện khu vực này có hơn 2.000 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy và hơn 100 người thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn