Làn sóng Omicron ở Nam Phi đi đến hồi kết

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 08/01/2022 11:45:00 +07:00

Dấu hiệu lạc quan tại các bệnh viện Nam Phi báo hiệu số trường hợp mắc và nhập viện ở quốc gia này sẽ giảm trong những tuần tới.

"Biến chủng Omicron đã lan rộng và số ca mắc giảm nhanh với tốc độ chưa từng có, đạt đỉnh dịch chỉ trong vòng 4 tuần", các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Học thuật Steve Biko ở thành phố Tshwane, Nam Phi - một trong những nơi đầu tiên xuất hiện ca nhiễm Omicron - cho biết.

Họ lưu ý, kết quả hiện tại có thể khác tùy từng quốc gia có đặc điểm dân số và mức độ miễn dịch tự nhiên hoặc từ vaccine. Tuy nhiên, nếu bức tranh tại Nam Phi "tiếp tục và lặp lại trên toàn cầu thì Omicron có thể là dấu hiệu chấm dứt đại dịch", Reuters đưa tin.

Bên cạnh đó, họ cũng nhận thấy ca nhiễm biến chủng Omicron có triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với các đợt dịch trước đó.

Làn sóng Omicron ở Nam Phi đi đến hồi kết - 1

Hiện chỉ có 26,9% dân số Nam Phi đã được tiêm chủng đầy đủ. (Ảnh: AP)

Theo báo cáo trên Tạp chí Quốc tế về Bệnh truyền nhiễm, các bác sĩ đã so sánh 466 bệnh nhân nhập viện kể từ giữa tháng 11/2021 với 3.976 bệnh nhân nhập viện trước đó. Tỷ lệ tử vong vì Omicron là 4,5%, so với 21,3% trong giai đoạn trước.

Trung bình, bệnh nhân nhiễm Omicron được xuất viện sau 4 ngày, so với 8,8 ngày ở những bệnh nhân nhiễm biến chủng cũ. Vào thời kỳ đỉnh điểm của đợt bùng phát biến chủng Omicron, số lượng giường bệnh bị lấp đầy chỉ bằng 50% so với giai đoạn trước đó.

63% người nhiễm Omicron phải nhập viện với lý do khác, trong đó họ chỉ phát hiện mình mắc COVID-19 khi bắt buộc phải xét nghiệm.

Số ca mắc tại Nam Phi có xu hướng tăng nhẹ trong những ngày gần đây, nhưng vẫn ở dưới mức 10.000 người so với con số gần 20.000 khoảng hai tuần trước đó. Hiện chỉ có 26,9% dân số Nam Phi đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tình hình dịch bệnh cải thiện giúp người dân Nam Phi có thể đón năm mới một cách “dễ thở” hơn. Chính phủ Nam Phi quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến 4h, theo tuyên bố được đưa ra ngày 30/12/2021. Các cửa hàng bán đồ uống có cồn cũng được mở cửa sau 23h, trong khi các sự kiện có thể đón đến 2.000 người tham gia.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn