
Triều Tiên lần đầu ghi nhận trường hợp mắc COVID-19
Hôm 12/5, Triều Tiên đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron và tuyên bố triển khai hệ thống kiểm soát đại dịch “khẩn cấp tối đa”.
Hôm 12/5, Triều Tiên đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron và tuyên bố triển khai hệ thống kiểm soát đại dịch “khẩn cấp tối đa”.
Một nhân viên chăm sóc sức khỏe ở Tây Ban Nha mắc COVID-19 hai lần trong vòng 20 ngày.
Hơn 80% bệnh nhân COVID-19 bị dấu hiệu này.
Dòng BA.4 và BA.5 chưa cho thấy mức độ nghiêm trọng hơn hoặc có thể truyền nhiễm nhanh hơn các dòng virus khác thuộc biến thể Omicron.
Hôm 13/4, Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, cho phép người dân xét nghiệm, tiêm vaccine và điều trị COVID-19 miễn phí trong ít nhất 3 tháng nữa.
Các chuyên gia cho rằng thời gian tới có thể sẽ xuất hiện thêm các biến thể mới nên chưa thể khẳng định Omicron là biến chủng kết thúc đại dịch.
Nhiều phụ huynh thấy con ớn lạnh, sốt, nhưng test COVID-19 không lên hai vạch, băn khoăn không biết là do cảm hay viêm hô hấp, phải làm sao?
F0 uống cà phê có gây tác hại gì với sức khỏe không là thắc mắc của nhiều người.
Theo đại diện Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 7/3 đến nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn có xu hướng giảm và giảm liên tục, vậy thành phố đã qua đỉnh dịch hay chưa?
Bộ Y tế Isreal ghi nhận 2 ca nhiễm chủng nCoV mới, là sự kết hợp giữa 2 dòng phụ BA.1 và BA.2 của biến chủng Omicron.
Sử dụng các loại thuốc điều trị các triệu chứng do COVID-19 gây ra là vấn đề được rất nhiều F0 điều trị tại nhà quan tâm, trong đó có oresol.
Lần đầu tiên Trung Quốc chứng kiến hơn 5.000 ca mắc COVID-19 mới trong một ngày kể từ sau khi đại dịch đợt đầu xảy ra đến nay.
Sau 5 ngày xuất hiện triệu chứng hoặc nhận kết quả dương tính đầu tiên, người nhiễm Omicron có thể chấm dứt cách ly?
Theo kết quả khảo sát, biến chủng Omicron "tàng hình" còn gọi là BA.2 đang là chủng lưu hành chính tại nhiều địa phương khiến nhiều người hoang mang.
Đau họng có thể là dấu hiệu đầu tiên của việc nhiễm trùng do biến chủng Omicron, triệu chứng này gây ra không ít khó chịu cho người bệnh.
Một số nghiên cứu cho thấy dòng BA.2 xu hướng lây lan cao hơn BA.1.
Sổ mũi, đau họng, hắt hơi liên tục là các dấu hiệu phổ biến ở bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron hiện nay.
TP.HCM và Hà Nội đều ghi nhận biến thể mới của Omicron với tốc độ lây lan nhanh và dần chiếm ưu thế các ca mắc mới.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố xét nghiệm tầm soát 109 người mắc COVID-19 thì ghi nhận 103 ca nhiễm Omicron, biến chủng này cũng đang lây lan nhanh.
Sở Y tế TP Hà Nội giao CDC là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá mức độ lây nhiễm trên toàn thành phố với biến chủng Omicron.
Theo Bộ Y tế, biến thể Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm, tại Hà Nội đã ghi nhận biến thể Omicron ở 20/30 quận, huyện.
Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, TP.HCM đặt mục tiêu sẽ vượt qua đỉnh dịch trong 2 tuần tới.
Nhiều người mắc COVID-19 cho biết dù có triệu chứng rõ ràng nhưng kết quả test nhanh nhiều lần đều âm tính, còn PCR lại dương.
Hiện nhiều người tái nhiễm COVID-19 sau khỏi bệnh từ 1-3 tháng, thậm chí có người tiêm 3 mũi vaccine nhưng vẫn không “thoát” khỏi virus SARS-CoV-2.
Theo các nghiên cứu ở Anh, những người bị nhiễm biến thể phụ BA.2 của Omicron (được gọi là 'Omicron tàng hình') gặp các triệu chứng liên quan đến đường ruột.
Trong số các ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 4 trường hợp ở Bệnh viện Bạch Mai nhiễm biến chủng Omicron.
Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phải hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng nặng, tử vong, đây là mục tiêu cao nhất, phải làm bằng được.
Qua xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, ngành y tế TP.HCM nhận định biến thể Omicron đang chiếm đa số.
Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia ngày hôm nay (21/2), nước này ghi nhận 5 ca tử vong trong 2 ngày vừa qua do biến thể Omicron gây ra.
Nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí chuyên ngành sinh học Cell phát hiện ra cơ chế có thể giải thích tại sao một số bệnh nhân COVID-19 lại mất khứu giác.