Làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2 chực chờ tấn công 10 quốc gia nới phong tỏa

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 27/06/2020 08:01:00 +07:00
(VTC News) -

10 quốc gia đang có nguy cơ bước vào đợt bùng phát COVID-19 thứ 2 khi quyết định nới phong tỏa để phục hồi nền kinh tế.

Trong số 45 quốc gia ghi nhận trên 25.000 ca mắc COVID-19 tính tới nay, 21 quốc gia đang nới lỏng các biện pháp chống dịch. 10 trong số này ghi nhận số ca nhiễm mới tăng trở lại. 

Phân tích của Đại học Oxford cho thấy 10 quốc gia này cũng là những nơi có phản ứng "nhẹ nhàng" nhất trước dịch bệnh. 

Các quốc gia nói trên bao gồm Mỹ - nơi ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tăng nhiều nhất trên thế giới kể từ tháng 4 cùng Đức, Thụy Sỹ và Iran. 

Làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2 chực chờ tấn công 10 quốc gia nới phong tỏa - 1

Một số quốc gia đối mặt với nguy cơ bước vào làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2. 

Cũng theo phân tích trên, trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch và vẫn đang áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, 9 quốc gia chứng kiến số ca bệnh gia tăng trong khi 3 quốc gia báo cáo đường cong dịch đang phẳng lại. 

Các chuyên gia thế giới thời gian liên tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ đợt bùng phạt COVID-19 lần 2. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với nền kinh tế bị tổn thương nghiêm trọng vì dịch, nhiều quốc gia chọn tái mở cửa nền kinh tế, gỡ bỏ dần lệnh phong tỏa. 

Hồi giữa tháng 6, Uỷ ban châu Âu (EC) đề xuất các nước thành viên Liên mình châu Âu (EU) gỡ bỏ các hạn chế đi lại giữa các nước trong khối kể từ đầu tuần tới và cho phép du khách đến từ các quốc gia ngoài khối nhập cảnh EU từ ngày 1/7.

Hôm 24/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Washington đang hợp tác với các đồng minh châu Âu để nối lại các hoạt động đi lại quốc tế một cách an toàn.

Cuối tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, với tổng cộng 183.020 người được xác định nhiễm bệnh trong 24 giờ.

Trong cảnh báo đưa ra hôm 26/6, Tổ chức này nói rằng hàng triệu người có thể chết nếu thế giới chứng kiến đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 2.

"Chúng tôi so sánh với dịch cúm Tây Ban Nha, mọi thứ rất giống với dịch COVID. Nó có chiều hướng đi xuống vào muà hè nhưng trở lại dữ dội vào tháng 9 và tháng 10, gây ra cái chết của 50 triệu người trong đợt bùng phát thứ 2", Phó Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ranieri Guerra cho hay. 

Hans Kluge, Giám đốc phụ trách châu Âu của WHO từng cảnh báo làn sóng thứ 2 là không thể tránh được.

"Nhưng ngày càng nhiều quốc gia đang dỡ bỏ các giới hạn, và có một mối đe dọa rõ ràng rằng sự lây lan của COVID-19 sẽ tái diễn. Nếu các ổ dịch không bị cô lập thì làn sóng thứ 2 có thể xuất hiện và hết sức hủy diệt", ông này nói. 

Song Hy(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn