Kỳ diệu: Phi công người Anh có thể tự ngồi dậy và xoay người trên giường

Tin tứcThứ Năm, 18/06/2020 21:37:42 +07:00
(VTC News) -

Bệnh nhân tiếp tục có những tiến triển tốt khi đã tự mình ngồi dậy, xoay người trên giường, phổi cũng hồi phục được 90%.

Chiều 18/6, thông tin về sức khỏe của BN91 – phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, bệnh nhân tiếp tục có phục hồi tốt. Đặc biệt, người bệnh đã có thể tự ngồi dậy, xoay người trên giường.

Theo PGS. TS Lương Ngọc Khuê - PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, hiện tại phổi bệnh nhân đã phục hồi được 90%, tim, gan, thận, men tụy tốt; tay có thể vận động như bình thường và đã dùng được điện thoại di động gần 1 tuần nay để kết nối với bạn bè. Hàng ngày, người bệnh vẫn tập đi dưới sự trợ giúp của các y bác sĩ.

Với những thông số trên, ông Khuê nhận định, phi công người Anh sẽ không cần ghép phổi như dự tính trước đó. Ngoài ra, nếu phục hồi tốt, có thể bệnh nhân vẫn sẽ quay trở lại công việc phi công của mình.

Kỳ diệu: Phi công người Anh có thể tự ngồi dậy và xoay người trên giường - 1

Phi công người Anh đang có những phục hồi kỳ diệu. (Ảnh: BVCC).

Thông tin thêm, BS Trần Thanh Linh - Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau 3 tháng nằm viện, bệnh nhân đã nở nụ cười đầu tiên. Tuy sức khỏe đang hồi phục tốt nhưng người bệnh vẫn cần thêm thời gian để phục hồi.

Nam phi công người Anh phát hiện nhiễm virus corona vào ngày 18/3. Dù nhập viện trong tình trạng khỏe mạnh nhưng trong quá trình điều trị bệnh nhân đột ngột trở nặng, trong đó có thời điểm phổi gần như bị đông đặc, phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

Sau 3 tháng điều trị tại 2 bệnh viện (Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy) sức khỏe của bệnh nhân có những phục hồi thần kỳ.

Đến nay, phi công người Anh đang bước sang ngày thứ 6 cai máy thở. Hiện bệnh nhân tự thở với liều lượng oxy hỗ trợ giảm còn 1,5 lít/phút. Về tiêu hoá, hiện bệnh nhân đã rút được ống nuôi ăn, tự ăn uống qua miệng.

Bệnh nhân cũng được ngưng toàn bộ kháng sinh, chỉ còn chỉ còn thuốc kháng nấm, giảm đau, kháng đông dự phòng huyết khối đường uống.

Theo các chuyên gia, tuy phi công người Anh đang có những tiến triển đáng kinh ngạc, nhưng người bệnh vẫn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Video: Phi công người Anh tỉnh táo, nhớ mật khẩu điện thoại, hàng ngày được ra phơi nắng

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn