GDP Trung Quốc triển vọng tăng 4,8%
Kinh tế Trung Quốc có khởi đầu mạnh mẽ bất ngờ trong năm nay nhờ nhu cầu nước ngoài với hàng hóa trong nước và nỗ lực phát triển công nghệ tiên tiến của Bắc Kinh.
Kinh tế Trung Quốc có khởi đầu mạnh mẽ bất ngờ trong năm nay nhờ nhu cầu nước ngoài với hàng hóa trong nước và nỗ lực phát triển công nghệ tiên tiến của Bắc Kinh.
Khủng hoảng bất động sản kéo dài đang bào mòn bảng cân đối kế toán của các ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc, khi nợ xấu gia tăng.
Những nhà đầu tư Trung Quốc vay tiền ngân hàng để mua nhà ở nước ngoài đang phải chật vật để giữ tài sản khi lãi suất toàn cầu tăng còn kinh tế trong nước suy thoái.
Khó khăn vẫn bủa vây tầng lớp trung lưu Trung Quốc khi họ nhìn lại năm 2023 và hướng về 2024 - năm thứ hai được kỳ vọng phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Khủng hoảng bất động sản khiến các chính quyền địa phương Trung Quốc nguy cơ vỡ nợ vì lạm dụng trái phiếu để đầu cơ đất đai, cơ sở hạ tầng nhưng không bán được.
Hàng trăm nghìn người thuộc thế hệ Y ở Trung Quốc không còn dám nghĩ đến việc mua nhà vì sợ đổ tiền tiết kiệm cả đời vào một dự án chẳng biết ngày nào hoàn thành.
Dựa vào những dấu hiệu của thị trường như kinh tế vĩ mô, cung – cầu, giá cả, các nhà quản lý và chuyên gia cho rằng khó có thể lặp lại chu kỳ 10 năm xảy ra khủng hoảng trên thị trường bất động sản trong năm 2018 và năm 2019.
Nhiều người đã tán gia bại sản, lâm cảnh nợ nần chồng chất khi cơn sốt bất động sản 2007 qua đi, kéo dài đến đáy khủng hoảng 2012-2013.