Khởi tố vụ án xe khách gây tai nạn làm 5 người chết ở Lạng Sơn

Bản tin 113Thứ Tư, 01/11/2023 10:45:00 +07:00
(VTC News) -

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông gây ra tai nạn liên hoàn làm 5 người chết

Sáng 1/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ vụ tại nạn làm 5 người chết, 10 người bị thương, xảy ra vào rạng sáng ngày 31/10 tại dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đoạn km70+800 trên Quốc lộ 1A.

Ngày hôm qua 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Đình Trọng (SN 1966, trú tại Tổ 23, Khu 3, phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), là tài xế lái xe 14B-036.57 về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào 2h10 ngày 31/10, tại dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đoạn km70+800 trên Quốc lộ 1A xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và 2 xe container.

Theo đó, ô tô khách 16 chỗ BKS 14B-036.57 sau khi chở khách đi lễ tại Đền Châu Lục về đến Km70+830,Quốc lộ 1A -là đoạn đường dốc, cua, do trời tối, không có đèn đường nên đã đâm vào phần đuôi bên trái của ô tô đầu kéo BKS 98C-016.45 kéo theo sơmi rơ-moóc 98R-013.79 bị hư hỏng, đang dừng đỗ trên phần đường dành cho xe cơ giới, hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Sau vụ va chạm, xe khách bị văng sang bên trái theo hướng đi, cùng lúc đó, ô tô đầu kéo BKS 77H-041.15 kéo theo sơmi rơ-moóc BKS 77R-046.08 đi đến va chạm với xe khách.

Chiếc xe 16 chỗ biến dạng sau tai nạn.

Chiếc xe 16 chỗ biến dạng sau tai nạn.

Vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện, 10 người bị thương, 3 xe ô tô hư hỏng nặng. Qua test nhanh, ba tài xế đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

Theo đó, các nạn nhân tử vong gồm Cao Văn Toàn (SN 1992, trú Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh), Ngô Thị Nga (SN 1971), Bùi Thị Thủy (SN 1970), Trần Thị Thanh (SN 1952); Bùi Đức Thuận (SN 1980).

Các nạn nhân bị thương gồm Võ Thị Hà (SN 1963), Lê Thị Nhàn (SN 1970), Mai Thị Bông (SN 1948), Nguyễn Thị Loan (SN 1969), Vũ Thị Thanh (SN 1968), Nguyễn Thị Ngoan (SN), Bùi Duy Quân (SN 1967), Vũ Công Tiến (SN 1960), Nguyễn Thị Huệ (SN 1978) và Vũ Thị Thúy (SN 1971).

Các nạn nhân gặp nạn đang trên đường đi lễ về. Lực lượng chức năng xác định lỗi do tài xế xe khách không làm chủ được tốc độ khi đi trên đoạn đường cua dốc, trời tối, tầm nhìn hạn chế nên đã đâm vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng có mặt, chỉ đạo các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực xảy ra vụ việc.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang được điều trị bệnh viện.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang được điều trị bệnh viện.

Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân và người bị thương. Theo đó, tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng/gia đình nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng/người bị thương.

Cũng trong sáng 31/10, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng yêu cầu Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng cần tổ chức thăm hỏi hỗ trợ, động viên thân nhân những người không may tử vong trong vụ tai nạn này.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn