Khởi tố 'nữ quái' đưa 44 người từ Thái Lan, Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Bản tin 113Thứ Tư, 10/02/2021 20:06:16 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố kẻ môi giới đưa 44 người từ Thái Lan, Lào nhập cảnh trái vào Việt Nam.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976, trú tại khối 3, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Khởi tố 'nữ quái' đưa 44 người từ Thái Lan, Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - 1

Nguyễn Thị Hồng Hà tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHT)

Theo cơ quan điều tra, qua nắm bắt tình hình xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh về nước qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không có giấy tờ hợp lệ.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, để nhập cảnh trái phép về Việt Nam, số công dân này liên hệ với một nhóm người Việt Nam đang sinh sống tại Thái Lan tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với chi phí từ 14.000-16.000 Baht/người (11-12 triệu đồng/người) và đưa từ Lào về Việt Nam với chi phí từ 2.100.000 đến 2.500.000 kíp/người  (4,5 - 6 triệu đồng/người).

Sau khi những kẻ môi giới đón số công dân nhập cảnh trái phép đến tại khu vực Cửa khẩu Nậm Phao (Lào), Nguyễn Thị Hồng Hà sẽ làm thủ tục xuất cảnh cho các công dân.

Sau đó, Hà hướng dẫn những người trên đi bộ hoặc chở bằng ô tô về khai báo y tế tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tại đây, Hà nói họ ngồi chờ để xe buýt đến đón, đưa đi cách ly tập trung như đã thỏa thuận.

Từ 28/12/2020 đến ngày 22/1/2021, Nguyễn Thị Hồng Hà đã tổ chức cho 44 người nhập cảnh trái phép từ Thái Lan, Lào về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sông La
Bình luận
vtcnews.vn