Khởi tố kẻ sát hại Trung uý công an ở Thái Bình

Bản tin 113Thứ Ba, 26/09/2023 16:30:48 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố Võ Tiến Mạnh - kẻ sát hại cán bộ Công an thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) để điều tra hành vi "Giết người".

Chiều 26/9, trả lời PV VTC News, đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố Võ Tiến Mạnh (SN 2002, trú tại xã Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình) để điều tra hành vi "Giết người".

Bị hại trong vụ án này là Trung uý Đỗ Văn Tú (SN 1998, trú tại xã Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình), cán bộ Công an thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ). 

Võ Tiến Mạnh bị khởi tố về tội "Giết người".

Võ Tiến Mạnh bị khởi tố về tội "Giết người".

Khi xuống tổ 5, thị trấn An Bài để nắm tình hình về một người nghi có hành vi trộm cắp, Trung uý Tú bị Võ Tiến Mạnh dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát. Võ Tiến Mạnh sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trung uý Tú được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh.

Sau 14 giờ gây án, Mạnh bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Ninh Bình.  

Liên quan đến vụ việc này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Trung uý Đỗ Văn Tú.

Chiều 24/9, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ký Quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với Trung uý Đỗ Văn Tú. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an gửi lời thăm hỏi và hỗ trợ gia đình Thượng úy Đỗ Văn Tú 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân.

Sáng 25/9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với Trung úy Đỗ Văn Tú hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn