Khởi tố 2 thanh niên tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Bản tin 113Thứ Tư, 03/08/2022 10:46:00 +07:00
(VTC News) -

Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Đức (22 tuổi) và Hoàng Văn Cường (24 tuổi) về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Sáng 3/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Đức (22 tuổi) và Hoàng Văn Cường (24 tuổi) về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 8/6, tại thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên là nhóm của Hoàng Văn Cường (SN 1998, trú tại thôn Hòa Nội, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam) và nhóm Giáp Văn Đức (SN 1996, trú tại tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam).

Khởi tố 2 thanh niên tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng - 1

Hoàng Văn Cường (bên trái) và Nguyễn Minh Đức bị cơ quan chức năng khởi tố tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. (Ảnh: CA Bắc Giang).

Vụ ẩu đả làm Kim Văn Đức (SN 1995, trú tại thôn Hà Phú 12, xã Tam Dị, huyện Lục Nam) và Đặng Công Đoàn (SN 2006, trú tại thôn Phương Lạn 2, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam) bị thương do súng bắn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Lục Nam phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ việc. Lực lượng chức năng đã thu giữ 5 khẩu súng. Kết quả giám định cho thấy có 2 khẩu súng là vũ khí quân dụng, 2 khẩu súng hơi và một khẩu súng bắn đạn bi.

Cơ quan An ninh điều tra làm rõ: Hoàng Văn Cường có hành vi tàng trữ, sử dụng sử dụng một khẩu súng, thuộc vũ khí quân dụng; Nguyễn Minh Đức (SN 2000, trú tại tổ dân phố số 3, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) tàng trữ trái phép 2 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng. 

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời ra Lệnh khám xét đối với Nguyễn Minh Đức để điều tra về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Cường về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 15/6, Công an huyện Lục Nam khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 12 nghi phạm để làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại xã Lan Mẫu.

Trong 12 nghi phạm bị tạm giữ có Đào Văn Thường (SN 1994, trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) còn được gọi với cái tên “Duy Thường”, là YouTuber nổi tiếng. Đào Văn Thường là người sở hữu kênh Duy Thường Team với hơn 1,3 triệu lượt đăng ký theo dõi. Kênh YouTube này thường đăng tải những video có nội dung phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên nhưng lại nhận được lượt view rất cao.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn