Kẻ giết 3 người thân ở Bắc Giang mất nhận thức, phải đi chữa bệnh tâm thần

Bản tin 113Thứ Tư, 27/07/2022 17:30:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng vừa kết luận Trần Chung Hiếu, kẻ giết 3 người thân hiện tại đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, buộc bị cáo phải đi chữa bệnh tâm thần

Chiều 27/7, TAND tỉnh Bắc Giang cho biết HĐXX vừa có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần đối với Trần Chung Hiếu (tức Trần Văn Hiếu, 48 tuổi, ở huyện Lạng Giang) về tội "Giết người". Hiếu bị truy tố về tội “Giết người” xảy ra vào ngày  22/10/2021 tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Sau hai lần mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Chung Hiếu, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang nhận thấy, bị cáo thường xuyên nói lảm nhảm, nói những điều không có thực. Cơ quan tòa án đã làm việc với người thân, những người tiếp xúc với bị cáo tại trại tạm giam và nhận định bị cáo có nhiều biểu hiện bất bình thường về tinh thần.

Kẻ giết 3 người thân ở Bắc Giang mất nhận thức, phải đi chữa bệnh tâm thần - 1

 TAND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo Trần Chung Hiếu.

Trước đó, ngày 27/6/2022, TAND tỉnh Bắc Giang ra quyết định trưng cầu giám định lại sức khỏe tâm thần của bị cáo nhằm bảo đảm việc xét xử đúng quy định của pháp luật.

Ngày 19/7/2022, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc (Bộ Y tế) kết luận Trần Chung Hiếu bị bệnh rối loạn loạn thần cấp chủ yếu hoang tưởng, giai đoạn bệnh cấp tính - F23.3 (theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi); mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Một lãnh đạo của TAND tỉnh Bắc Giang cho biết, kết quả giám định lại cho thấy Trần Chung Hiếu bị loạn thần cấp chủ yếu hoang tưởng, giai đoạn bệnh cấp tính. Hậu quả làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Căn cứ kết luận giám định lại, TAND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo Trần Chung Hiếu. Khi bị cáo khỏi bệnh, cơ quan chức năng tiếp tục đưa vụ việc ra xét xử theo quy định.

Kẻ giết 3 người thân ở Bắc Giang mất nhận thức, phải đi chữa bệnh tâm thần - 2

Trần Chung Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 2 ngày gây án.

Theo hồ sơ vụ án, Hiếu cho rằng cháu Trần Quang M. không phải là con đẻ của mình nhưng mọi người trong gia đình yêu cầu Hiếu phải nhận con. Mâu thuẫn ngày càng lớn, ngày 22/10/2021, Hiếu đã ra tay sát hại bố, mẹ và em gái ngay tại sân nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Chiều 24/10, Hiếu bị Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ tại chốt kiểm soát dịch ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai, cách hiện trường án mạng hơn 300 km.

Thời điểm đó, Trung tâm Pháp y tâm thần của Bộ Y tế giám định, kết luận Trần Chung Hiếu không bị bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức tại thời điểm gây án.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn