
Chuyên gia nói gì việc 'lấy năng lượng gốc' chữa ung thư, COVID-19?
Tiến sỹ Chung nói người dân không phải lúc nào cũng đủ khả năng suy nghĩ, phản biện những điều phản khoa học, "đa phần chạy theo đám đông, dễ tin lời đồn thổi”.
Tiến sỹ Chung nói người dân không phải lúc nào cũng đủ khả năng suy nghĩ, phản biện những điều phản khoa học, "đa phần chạy theo đám đông, dễ tin lời đồn thổi”.
Những người chủ trương phương pháp này nói họ "nhận năng lượng gốc từ ngoài không gian đưa vào cơ thể" để hỗ trợ chữa lành nhiều loại bệnh, kể cả COVID-19.
Chiều 7/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thành phố có thêm 17 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 571 người.
Nhiệt miệng sẽ không còn là nỗi ám ảnh mỗi khi vào hè nếu bạn tạo cho mình thói quen uống nước dừa hàng ngày.
Trước kiến nghị của Công an Quảng Ngãi, UBND tỉnh này quyết định tạm dừng việc mời và cấp phép hoạt động khám chữa bệnh đối với ông Võ Hoàng Yên.
Có mặt trong tập mới nhất của chương trình “Cơ hội đổi đời”, ca sĩ Ngọc Sơn lần đầu tiết lộ mức viện phí lớn khi điều trị bệnh cho mẹ.
Sau quãng thời gian phong tỏa bệnh viện do dịch COVID-19, sáng 4/5, Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu khám bệnh trở lại.
Người này mỗi ngày uống 200ml nước tiểu của chính mình suốt hơn 4 năm qua vì cho rằng việc này sẽ giúp anh chữa được bệnh trầm cảm.
Quả, hạt, lá, nhựa đào đều có thể dùng làm thuốc, trị nhiều bệnh như rôm sảy, bế kinh, tiện bí...
Các loại rau thơm không chỉ làm cho các món ăn thêm hấp dẫn, mà còn góp phần không nhỏ trong việc phòng và chữa bệnh.
Một trường đại học Ấn Độ mở khóa học hướng dẫn bác sỹ chữa trị các bệnh nhân tin mình bị ma ám.
Trên hệ thống dữ liệu, 27 người này không còn sống, nhưng vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh và được đề nghị thanh toán.
Gần đây, ăn theo chế độ thực dưỡng trở thành trào lưu được nhiều người quan tâm thực hiện để chữa bệnh mà không biết rằng đang tự tước đi cơ hội sống của mình.
Theo BHXH Hà Tĩnh, nguyên nhân vụ "bệnh nhân chết nhưng vẫn đi khám" là do điều dưỡng hành chính của bệnh viện tỉnh không biết xóa dữ liệu tháng trước.
Đó là bất thường xảy ra trong quy trình khám/chữa bệnh và thanh toán BHYT thời gian qua được BHXH Việt Nam trình Bộ Y tế đề nghị điều tra, làm rõ.
Căn bệnh ung thư khiến Vừ Quốc Khánh - cậu bé dân tộc Mông ở Sơn La đứng trước nguy cơ phải bỏ dở việc học hành.
Ngoài tác tác dụng chữa bệnh đu đủ còn có thể làm mờ tàn nhang và phòng bệnh ngoài da rất hiệu quả.
UBND TP.HCM ra quyết định đình chỉ hoạt động và xử phạt 7 phòng khám vì những vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.
Các chuyên gia thần kinh học ở Mexico chế tạo một bộ trò chơi điện tử nhằm giúp các bệnh nhân khó cử động bàn tay hoặc cánh tay sau các tai nạn mạch máu não.
Quả cây xúc xích có nhiều ở châu Phi, có thể dùng làm thuốc chữa bệnh nhưng từng khiến nhiều người thiệt mạng vì rơi trúng đầu.
Theo các chuyên gia, sừng tê giác không phải là thần dược, người dân cần cảnh giác với những "bài thuốc truyền miệng", tránh gây nguy hiểm tính mạng con mình.
Theo Boldsky, lá ổi có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, trong đó có ngăn ngừa ung thư, chống tiêu chảy và kiểm soát bệnh tiểu đường…
Nhìn con khóc trong đau đớn, ruột gan chị Hiền như bị cắt ra từng khúc, nhưng đành bất lực, chị chỉ biết mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến.
Toàn thân người phụ nữ 30 tuổi bị trợt da, bong tróc và bốc mùi hôi thối do chữa bệnh sai phương pháp.
Tự xưng “quan thầy”, hành nghề xem bói, chữa bệnh mê tín dị đoan, "thần y" đặt tay lên đầu, đạp vào bụng, phun nước vào mặt, bắt người bệnh hút 7 hơi thuốc lá.
"Siêu thực phẩm" này sẽ giúp giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch, sa sút trí tuệ, trầm cảm, tiểu đường, các bệnh liên quan đến nhiễm trùng và thậm chí cả ung thư.
Từ đau xương khớp đến bệnh nan y, tất cả đều được "người nhà chùa" Phạm Thị Yến lý giải nguyên nhân và có chung một cách chữa.
Để chữa bệnh theo kiểu lạ đời, nhiều người đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc tiễn vong, trừ tà ma dưới hình thức công đức mới mong khỏi bệnh.
Sau khi được chẩn đoán sốt xuất huyết, một nam bệnh nhân ở thành phố Vũng Tàu đã phớt lờ yêu cầu tuân thủ điều trị của bác sỹ, tự mua thuốc uống tại nhà và thiệt mạng sau đó.
Sau khi phát hiện thai nhi bị tật nứt đốt sống (spina bifida), các chuyên gia Anh và Bỉ đã đưa đứa bé ra khỏi tử cung của người mẹ để chữa trị rồi đưa trở lại.