Italy thêm gần 100 người chết/ngày, tất cả 27 nước EU có người nhiễm Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 10/03/2020 13:32:53 +07:00
(VTC News) -

Italy tiếp tục điêu đứng vì Covid-19 với gần 500 người chết, trong khi toàn bộ các nước EU đều xuất hiện ca nhiễm mới.

Hôm 9/3, Cộng hòa Síp báo cáo 2 trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên. Đây là quốc gia cuối cùng của EU có bệnh nhân nhiễm Covid-19. Hiện toàn bộ 27 nước thành viên EU đã có người nhiễm dịch bệnh này.

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Síp. Constantinos Ioannou, cho biết 2 trường hợp dương tính nCoV kể trên là một người đàn ông gần đây đi du lịch đến miền Bắc Italy và một chuyên gia y tế vừa trở về từ Anh.

Italy thêm gần 100 người chết/ngày, tất cả 27 nước EU có người nhiễm Covid-19 - 1

27 nước thành viên EU có người nhiễm Covid-19 sau khi Cộng hòa Síp ghi nhận các ca bệnh đầu tiên. (Ảnh: EPA-EFE)

Ngày 9/3, Italy đã vượt Hàn Quốc để trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Theo đó, tổng số người chết do Covid-19 tại Italy đã lên đến 463 với 97 người thiệt mạng hôm qua, trong khi đó số ca xác nhận nhiễm tăng lên 9.172. 

Chính quyền Italy buộc phải mở rộng phạm vi phong tỏa ra toàn bộ quốc gia, chỉ một ngày sau khi ra lệnh cách ly vùng Lombardy và 14 tỉnh phía Bắc. Các biện pháp này là nhằm ngăn chóng ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19 tại nước này.

Pháp là một trong những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, với 1.412 ca nhiễm và 30 trường hợp thiệt mạng.

Bộ Văn hóa Pháp cho biết Bộ trưởng Franck Riester đã bị nhiễm Covid-19 sau khi dự họp quốc hội. Hiện đã có 5 nghị sỹ Pháp được xác nhận nhiễm Covid-19. Theo tin truyền thông ngày 9/3, ngoài 5 nghị sỹ trên còn có 1 nhân viên nhiễm virus làm việc tại nhà ăn của Nghị viện châu Âu và nhiều nghị sỹ có thể đã nhiễm dịch.

Video: Italy tuyên bố phong tỏa toàn quốc

Chính quyền Đức hôm 9/3 thông báo về 2 ca thiệt mạng đầu tiên do virus corona chủng mới, là 1 bệnh nhân ở bang Heinsberg và 1 phụ nữ 89 tuổi sống tại phía Tây Bắc Essen.

Đức là nước có số ca nhiễm cao thứ ba châu Âu với 1.164 người.

Tính đến hết ngày 9/3, tại châu Âu có 511 người chết vì Covid-19, trong đó Italy nhiều nhất với 463 ca, Pháp 21 ca, Tây Ban Nha 16 ca, Anh 4 ca, Hà Lan 3 ca, Thụy Sĩ 2 ca và Đức 2 ca. 

Lãnh đạo các nước thành viên EU chuẩn bị họp khẩn qua video để bàn phương án ứng phó Covid-19 trong bối cảnh các nước châu Âu chưa có giải pháp hành động thống nhất. Nhiều nước cáo buộc Pháp và Đức đang hành động đơn phương khi cấm xuất khẩu một số mặt hàng y tế.

Đến nay, số người chết vì Covid-19 trên thế giới đã lên tới 4.000. Hầu hết các trường hợp thiệt mạng chủ yếu ở Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, sự bùng phát về số người chết do dịch Covid-19 đang trở nên tồi tệ ở các nơi khác trên thế giới như Mỹ, Italy và Đức.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn