Israel lên kế hoạch tái định cư người Palestine ở châu Phi

Thời sự quốc tếThứ Năm, 04/01/2024 06:22:48 +07:00
(VTC News) -

Israel đang xem xét kế hoạch tái định cư cho hàng nghìn người Palestine từ Gaza sang châu Phi.

Truyền thông Israel đưa tin, giới chức Israel đang tổ chức các cuộc thảo luận bí mật với Cộng hòa Dân chủ Congo và những quốc gia châu Phi khác về kế hoạch tái định cư cho hàng nghìn người di cư Palestine từ Gaza.

Tờ Times of Israel dẫn nguồn cho biết, các kế hoạch tái định cư “tự nguyện” cho người dân từ Gaza đến Cộng hòa Dân chủ Congo đang “dần dần” trở thành chính sách quan trọng của Chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Israel đã tổ chức các cuộc đàm phán với một số nước châu Phi để xác định xem liệu các nước này có chấp nhận người di cư từ Gaza hay không.

Người Palestine chạy khỏi phía bắc Gaza di chuyển về phía nam Gaza. (Ảnh: Reuters)

Người Palestine chạy khỏi phía bắc Gaza di chuyển về phía nam Gaza. (Ảnh: Reuters)

“Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ sẵn sàng tiếp nhận người di cư và chúng tôi đang đàm phán với những nước khác", nguồn tin Times of Israel cho hay.

Tuần trước, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đang tiến hành các kế hoạch di cư của người dân Gaza song nhấn mạnh vấn đề quan trọng là "tìm kiếm các quốc gia sẵn sàng tiếp nhận người dân Gaza”.

Theo báo cáo của Chương trình Lương thực Thế giới, Cộng hòa Dân chủ Congo có mức độ nghèo đói và bất bình đẳng cao, kết hợp với tình trạng xung đột và bất ổn khu vực tái diễn. Tổ chức này cho biết, khoảng 52,5% trong số 5,5 triệu dân số nước này sống dưới mức nghèo khổ.

Mới đây, Washington bác những tuyên bố “vô trách nhiệm” từ các quan chức Israel về kế hoạch tái định cư được đề xuất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết: “Mỹ bác những tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir trong việc ủng hộ việc tái định cư người Palestine bên ngoài Gaza. Đây là những lời lẽ mang tính kích động và vô trách nhiệm".

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich bác phản đối của Washington, cho rằng khoảng 70% người Israel ủng hộ đề xuất này vì “hai triệu người ở Gaza thức dậy mỗi sáng với mong muốn tiêu diệt nhà nước Israel”.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu trước đây tuyên bố Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir không đại diện cho chính sách chính thức của Chính phủ Israel về cuộc xung đột ở Gaza.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tình báo Israel Gila Gamliel mới đây cho rằng kế hoạch này sẽ cần thiết do các điều kiện thời hậu chiến ở Gaza khi xung đột lắng xuống. “Khi chiến tranh kết thúc, quyền cai trị của Hamas sẽ sụp đổ, dân chúng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo", bà nói, bày tỏ hy vọng 60% đất nông nghiệp của Gaza sẽ được chuyển thành vùng đệm an ninh.

Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên không và trên mặt đất kéo dài nhằm vào vùng đất đông dân cư ở Gaza kể từ cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7/10 của Hamas. Các quan chức y tế Gaza cho biết hơn 22.000 người Palestine đã thiệt mạng, trong khi gần 1.200 người Israel được cho là đã chết trong cuộc tấn công của Hamas.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn