Hungary: EU trong 'tình trạng rất tồi tệ'

Thời sự quốc tếThứ Tư, 30/08/2023 06:27:15 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm 29/8 cho biết Liên minh châu Âu (EU) ngày càng yếu đi do phản ứng của Brussels đối với cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu tại Diễn đàn Chiến lược Bled ở Slovenia, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đã suy yếu quá nhiều, giờ đây khối này mong muốn các quốc gia Nam Tư cũ gia nhập.

Ngoại trưởng Peter Szijjarto thừa nhận, EU “đang ở trong tình trạng rất tồi tệ”, đồng thời mô tả tình hình hiện tại của EU “tồi tệ hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, về mặt an ninh, kinh tế và cung cấp năng lượng”.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. (Ảnh: Hungary Today)

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. (Ảnh: Hungary Today)

Quan chức Hungary cho rằng, tình cảnh hiện tại của EU là do "một loạt biện pháp thất bại" trong phản ứng với xung đột Ukraine - Nga. Ông Szijjarto nhấn mạnh Brussels chọn cung cấp vũ khí cho Kiev, do đó, không thể có hòa bình trên lục địa này trong 18 tháng qua.

Hungary nhiều lần chỉ trích cách tiếp cận của EU đối với xung đột Ukraine, từ chối tham gia chương trình huấn luyện quân đội Ukraine. Budapest cũng nhiều lần kêu gọi Kiev đàm phán hòa bình với Moskva. 

Các lệnh trừng phạt chống Nga khiến "khả năng cạnh tranh của châu Âu" ngày càng suy yếu, tỷ trọng của EU trong GDP toàn cầu giảm xuống chỉ còn 17%, trong khi tỷ trọng của Trung Quốc đã tăng gấp đôi từ 9% lên 18%.

Theo Ngoại trưởng Szijjarto, chính sách của EU nhằm “giảm thiểu rủi ro” trong mối quan hệ với Trung Quốc bằng cách cắt giảm quan hệ về mặt kinh tế sẽ chỉ khiến liên mình này ngày càng khó khăn hơn.

Ông Szijjarto cũng chỉ trích cách xử lý khủng hoảng an ninh năng lượng của EU là mang tính "ý thức hệ". Ông nói rằng giá năng lượng ở EU đã tăng vọt do các lệnh trừng phạt chống Nga. Đặc biệt, Đức đã chứng kiến ​​sản lượng công nghiệp sụt giảm mạnh sau khi đường ống Dòng chảy phương Bắc bị phá hoại vào tháng 9/2022.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn