Hungary chặn gói viện trợ Ukraine của EU

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 15/12/2023 11:05:00 +07:00
(VTC News) -

Hungary hôm 15/12 đã chặn Liên minh châu Âu phê duyệt gói hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Động thái diễn ra khi các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí chính thức mở các cuộc đàm phán để Ukraine gia nhập khối, một bước đột phá quan trọng đối với Kiev khi nước này đang cố gắng tăng cường sự ủng hộ từ các đồng minh.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel.

Cụ thể, các nhà đàm phán EU đã thảo luận về gói viện trợ khoảng 52 tỷ USD. Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, người chủ trì các cuộc họp, nói với giới truyền thông rằng 26 quốc gia EU ủng hộ hỗ trợ tài chính cho Ukraine, nhưng một quốc gia thì không.

Ông Michel nói thêm rằng các nhà lãnh đạo sẽ triệu tập lại để cố gắng có được sự nhất trí về quyết định viện trợ vào đầu tháng 1. 

Thủ tướng Hungary Orban trước đây cũng đã trì hoãn một số biện pháp trừng phạt Nga của EU và được coi là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Vladimir V. Putin trong khối. Ông nói rằng viện trợ chỉ nên được thông qua sau khi các cuộc bầu cử trên toàn châu Âu được lên kế hoạch.

Dù vậy, Ukraine có thể chịu được sự chậm trễ nhỏ trong việc phê duyệt nguồn vốn do Liên minh châu Âu đã có nguồn tài trợ dành cho Ukraine trong ngân sách hiện tại, còn 52 tỷ USD dành cho gói viện trợ mới được gọi là "Cơ sở Ukraine" sẽ cung cấp các khoản tài trợ và khoản vay cho nước này từ năm 2024 đến năm 2027.

Các nhà phê bình cho rằng việc Hungary phản đối các cuộc đàm phán tư cách thành viên của Ukraine cũng như nguồn tài trợ dài hạn cho Ukraine là điều dễ hiểu, như một nỗ lực của ông Orban nhằm có được khoản quỹ của EU dành riêng cho Hungary. Số tiền đó đã bị đóng băng vì EU cho rằng Budapest vi phạm các quy định khác nhau của khối.

Trước đó, EU đã giải phóng 10 tỷ euro, (khoảng 11 tỷ USD) trong khoản đóng băng này. Ủy ban Châu Âu cho biết họ đã hành động sau khi Hungary đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp. Các quan chức khẳng định thời điểm diễn ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh về Ukraine là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Các nhà phê bình chỉ trích động thái này là đầu hàng trước “sự tống tiền” của Hungary, một tuyên bố mà ông Orban bác bỏ. “Chúng tôi ở đây không phải để kinh doanh", ông nói. “Đó không phải là một món hời. Đó không phải là một thỏa thuận. Chúng tôi đại diện cho các cách tiếp cận và nguyên tắc".

Ông nói thêm: “Hungary không liên kết bất kỳ vấn đề nào của chúng tôi với bất kỳ vấn đề nào của Ukraine hay bất kỳ vấn đề nào khác”.

Cũng trong ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lặp lại cam kết của Đức về việc sẽ tăng gấp đôi viện trợ cho Ukraine lên gần 9 tỷ USD vào năm tới.

Trong khi đó với việc người Mỹ đang bước vào một cuộc bầu cử khó khăn, “Châu Âu cần lo về Ukraine”, Ulrich Speck, một nhà phân tích người Đức cho biết.

Ông nói: “Châu Âu cần phải chịu trách nhiệm. Mỹ sẽ không làm mọi thứ nữa”.

Phương Anh (Nguồn: NYT )
Bình luận
vtcnews.vn