Huế sẵn sàng điều động 120 sinh viên, cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 10/07/2021 09:33:16 +07:00
(VTC News) -

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế mong muốn hỗ trợ TP.HCM 5.000 bộ kit test nhanh COVID-19 và sẵn sàng điều động 120 sinh viên, cán bộ y tế hỗ trợ thành phố này chống dịch.

Ngày 10/7, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, UBND tỉnh vừa gửi công văn cho UBND TP.HCM về việc hỗ trợ thành phố này trong công tác phòng, chống dịch.

Trong công văn, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề cập, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM, với tinh thần cả nước chung tay phòng, chống dịch, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế mong muốn hỗ trợ TP.HCM 5000 bộ kit test nhanh kháng nguyên COVID-19.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng sẵn sàng điều động 120 người (gồm cán bộ, nhân viên y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, Sở Y tế và Sinh viên năm cuối của Bệnh viện Đại học Y - Dược Đại học Huế) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ngay khi có đề nghị của UBND TP.HCM.

Huế sẵn sàng điều động 120 sinh viên, cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch - 1

Thừa Thiên - Huế mong muốn chung tay cùng TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

Ngày 9/7, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Nam Tiến - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM về việc ủng hộ thành phố này 1 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19. 

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, chiều 7/7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP thông tin, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, lúc này cần coi việc chống dịch như một cuộc chiến, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết. Thành phố quyết định sẽ áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng trong 15 ngày, tính từ 0h ngày 9/7. 

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức tận dụng thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 để triển khai quyết liệt, siết chặt các giải pháp phòng chống dịch, để đạt kết quả cao nhất. Đồng thời thông tin rõ cho người dân các các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

"Yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp cần thiết khác", ông Phong nhấn mạnh.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn