Hội nghị Nghị sĩ trẻ là dịp quý để quảng bá về đất nước, con người Việt Nam

Chính trịThứ Hai, 28/08/2023 20:30:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là dịp rất quý để quảng bá về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chiều 28/8, phát biểu tại cuộc làm việc rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là hoạt động đối ngoại đa phương duy nhất do Quốc hội nước ta đăng cai tổ chức trong năm nay.

Đây là dịp rất quý để quảng bá về đất nước, con người Việt Nam và những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: quochoi.vn).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: quochoi.vn).

Nhấn mạnh phạm vi là hội nghị nghị sĩ trẻ, nhưng tính chất là toàn cầu nên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, Bộ, ngành rất quan tâm, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tích cực, hoạt động hết công suất, trách nhiệm cao của Ban Tổ chức Hội nghị; cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả của các ban, Bộ, ngành Trung ương và một số địa phương liên quan trực tiếp, sự chủ động của Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Tổ chức Hội nghị tiếp thu tối đa các ý kiến tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, tập trung cao độ hoàn thành các công việc còn lại cả về nội dung, công tác thông tin, tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế... để bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị. Trong đó, phải xây dựng kịch bản chi tiết từng phiên, dự lường các tình huống và có phương án để chủ động xử lý.

Ông Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý việc tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, thông điệp và sự tham gia của Đoàn Việt Nam, phân công cụ thể đến từng thành viên, phát huy vai trò tích cực, chủ động, đóng góp thực chất, hiệu quả cho Hội nghị; đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hội nghị sẽ thành công rất tốt đẹp, thu hút sự tham dự của đông đảo các nghị sĩ trẻ trên toàn cầu.

Toàn cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: quochoi.vn).

Toàn cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: quochoi.vn).

Thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký Quốc gia và các Tiểu ban ngay sau cuộc họp tập trung rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và các ý kiến tại phiên họp, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ nhằm bảo đảm tổ chức thành công hội nghị.

Anh Văn - Minh Khánh
Bình luận
vtcnews.vn