Học sinh, sinh viên có thể làm gì để giảm thiểu biến đổi khí hậu?

Giới trẻThứ Hai, 28/12/2020 15:13:00 +07:00
(VTC News) -

Theo giải đáp từ hộp thư VOV FM 89, học sinh, sinh viên cũng có thể tham gia nhiều hoạt động tích cực bảo vệ môi trường sống, ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.

Mới đây, một thính giả tên Thùy Loan, có email [email protected] đã gửi một câu hỏi đến hộp thư Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hành động của bạn [email protected]. Theo đó, bạn Loan cho biết, bạn rất quan tâm về vấn đề môi trường, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Theo bạn, suy nghĩ và nhận thức về bảo vệ môi trường là yếu tố rất quan trọng đối với người dân, trong đó có những người trẻ bởi có hiểu về môi trường và nhận thấy được những tác hại nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đến môi trường, chúng ta mới đề ra những giải pháp hiệu quả và cùng nhau chung tay thực hiện những biện pháp đó. Với câu hỏi của mình, bạn Thùy Loan muốn được chương trình giải đáp và đưa câu trả lời trong thời gian càng sớm càng tốt để chia sẻ với các thính giả khác.

Câu hỏi: 

Thưa chương trình, theo em được biết, nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu do 2 yếu tố chủ quan và khách quan. Nguyên nhân khách quan là là do hiện tượng hiệu ứng nhà kính hay còn được gọi là sự nóng lên của trái đất cùng nhiều nguyên nhân từ tự nhiên khác. Nguyên nhân chủ quan là do sự tác động của con người như thay đổi mục đích sử dụng đất và nguồn nước, sự gia tăng lượng khí thải và một số loại khí nhà kính khác từ các hoạt động kinh tế của con người. Nếu muốn giảm thiểu tình trạng này thì phải có sự thay đổi từ nguyên nhân chủ quan, mà cụ thể là các hoạt động khai thác kinh doanh của con người. Nếu vậy thì những người như chúng em, là học sinh, sinh viên, người dân bình thường, không trực tiếp tham gia vào các hoạt động trên, thì có gián tiếp gây ra tình trạng biến đổi khí hậu không, và nên làm thế nào để chung tay cùng với xã hội giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống tốt đẹp hơn? Em xin cảm ơn.

Học sinh, sinh viên có thể làm gì để giảm thiểu biến đổi khí hậu? - 1

Nguyên nhân gây biến đổi khí hậu có phần lớn do các hoạt động kinh tế của con người.

Trả lời:

Cảm ơn câu hỏi của bạn Thùy Loan. Đây là một câu hỏi rất có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về khái niệm biến đổi khí hậu. Đúng như bạn nói, biến đổi khí hậu có nguyên nhân chủ yếu từ những hoạt động kinh tế của con người gây ra cùng với sự biến đổi tự nhiên theo thời gian. Thực chất, hiện tượng biến đổi khí hậu rất phức tạp. Nó không chỉ đơn thuần là doanh nghiệp này xả thải gây ra biến đổi khí hậu, doanh nghiệp kia khai thác quá mức gây ra biến đổi khí hậu... mà nó là hệ quả tổng hợp một chuỗi tương quan đa tác nhân, cả về lý do tự nhiên và lý do nhân tạo. Các hoạt động sinh hoạt bình thường của con người cũng là 1 trong những nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp làm nặng thêm tình trạng biến đổi khí hậu như sử dụng đất, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, rác thải, sử dụng phương tiện giao thông, chặt cây... Do vậy, nếu không có một lối sinh hoạt lành mạnh, biết cách bảo vệ môi trường thì mỗi hoạt động của chúng ta đều có thể là tác nhân làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Để góp phần chung tay cùng xã hội giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu, mỗi cá nhân đều có thể thiết lập những thói quen tốt, thực hiện các biện pháp dù nhỏ nhưng có tác động tích cực đến môi trường và nhận thức của những người xung quanh. Hiện nay, có rất nhiều các phong trào của học sinh, sinh viên chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu như khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, trồng nhiều cây xanh, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không sử dụng túi nilon, đạp xe, thu gom rác thải biển... 

Học sinh, sinh viên có thể làm gì để giảm thiểu biến đổi khí hậu? - 2

Trồng cây xanh là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường xanh, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Ngoài các hoạt động thiết thực đó, các bạn có thể tuyên truyền bạn bè, người thân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay ứng phó biến đổi khí hậu. Các bạn học sinh, sinh viên hãy tham gia nhiều các cuộc thi về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tạo cơ hội để giao lưu, học hỏi, nâng cao nhận thức về môi trường. Đây là cơ hội tốt để các bạn phát huy khả năng sáng tạo, tìm ra các phát kiến hữu ích, chung tay cùng các Ban, bộ ngành, chính quyền địa phương đưa các giải pháp áp dụng tình hình thực tế tại địa phương, qua đó nâng cao chất lượng sống, cải thiện môi trường sống địa phương, góp phần vào công cuộc ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn