
Phó Thủ tướng: Phát triển bền vững phải gắn với môi trường
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Diễn đàn VCSF 2023 với chủ đề “Cuộc đua xanh toàn cầu: Từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững”ngày 23/8.
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Diễn đàn VCSF 2023 với chủ đề “Cuộc đua xanh toàn cầu: Từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững”ngày 23/8.
Mặc dù đã có nhiều loại thuế phí liên quan đến bảo vệ môi trường, nhưng Bộ Tài chính tiếp tục muốn thu thêm phí khí thải với sản xuất gang thép, phân bón vô cơ...
Epic OneWater Brew là một loại bia kỳ lạ có thành phần đặc biệt từ nước thải nhà tắm tái chế như nước từ vòi hoa sen, bồn rửa và máy giặt.
Ngày 31/7, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường ngành Công Thương lần thứ 2, năm 2023.
Mới đây, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức loạt hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đề xuất 6 giải pháp bảo vệ môi trường và khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo.
Sự kiện được tổ chức nhằm gây quỹ từ thiện và trồng cây bảo vệ môi trường.
Hoa hậu Bella Vũ đến nhiều địa phương trên khắp cả nước với mục tiêu tuyên truyền ý thức và hành động bảo vệ môi trường tự nhiên.
Ngày 26/4, tại Hà Nội, Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Chương trình giới thiệu Mô hình triết lý mới với nhiều sáng kiến đóng góp cho môi trường của cộng đồng.
Ngày 1/3, sinh viên các trường đại học, cao đẳng cùng tham gia vòng thi khu vực phía Bắc cuộc thi tranh biện Giao thông xanh.
Lấy ý tưởng hình thành từ một khúc cây rỗng ruột, chủ nhân đã thiết kế lên ngôi nhà đặc biệt, với thông điệp về bảo vệ môi trường rừng.
Nhiều doanh nghiệp đã chủ động, tích cực đổi mới dây chuyền sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để giảm sự ảnh hưởng đến môi trường.
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp.
Ông Nelson John Sese (45 tuổi) sống tại Cainta, Philippines làm cây thông Noel cao hơn 2m từ hàng trăm vỏ chai nhựa để tặng các con dịp Giáng Sinh.
Nâng cao hiệu quả thu gom chất thải nhựa, chính sách hỗ trợ hoạt động tái chế và hỗ trợ tham gia tái chế nhựa là những vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm.
Fs cần phải được tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ bao gồm phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải.
Kinh tế tuần hoàn chỉ được thực thi rộng rãi ở Việt Nam nếu có hành lang pháp lý và chính sách phù hợp.
Ngư dân là một trong các đối tượng quan trọng cần được tuyên truyền, nâng cao nhận thức tiến tới vận động thay đổi hành vi trong việc xả thải rác ra môi trường.
Thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, đồng nghĩa doanh nghiệp thỏa hiệp với con đường phát triển bền vững và thân thiện với môi trường trong tương lai.
Việc xã hội lạm dụng sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng với môi trường.
Để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng cũng như không làm ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn, ly, túi giấy ngày càng được ưa chuộng thay vì túi nilon như lúc trước.
Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn giúp bản thân doanh nghiệp tự nâng cao khả năng cạnh tranh.
Hiểu được tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai đã triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.
Các quy định pháp luật mới nhất về bảo vệ môi trường đã chú trọng đến việc giảm thiểu rác thải nhựa và tăng cường tái chế, tìm vật liệu thay thế nhựa.
Vi phạm về bảo vệ môi trường bị xử lý thế nào? Pháp luật quy định thế nào đối với các mức phạt vi phạm về bảo vệ môi trường?
Muốn hạn chế việc dùng túi nilon nên bắt đầu từ các bà nội trợ, hay đúng hơn là bắt đầu từ việc thay đổi thói quen sử dụng túi nilon vì "tiện và miễn phí" của họ.
Ngành giấy vẫn luôn xác định bảo vệ môi trường, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Phú Yên đã xây dựng và ban hành thành công Kế hoạch hành động về quản lý chất thải nhựa và rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
Chính phủ đã ban hành nhiều quy định liên quan đến về việc quan trắc khí thải của các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là phương tiện giao thông.
Giờ đây, các cơ quan quản lý môi trường không còn “đơn thương độc mã” mà đã có sự đồng hành của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các tổ chức chịnh trị, xã hội.