Hoa hậu quý bà Minnesota đệ đơn ly hôn cảnh sát ghì cổ đến chết George Floyd

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 31/05/2020 17:36:38 +07:00
(VTC News) -

Vài giờ sau khi cảnh sát Minneapolis, Derek Chauvin bị cáo buộc tội giết George Floyd, vợ anh ta thông báo sẽ ly hôn.

Kellie Chauvin, vợ của Derek Chauvin thông qua luật sư tuyên bố “cảm thấy rất tồi tệ về cái chết của ông Floyd”. Kellie gửi lời chia buồn đến gia đình Floyd và cho biết sẽ ly hôn Derek.

Cô cũng mong gia đình mình, gồm các con riêng, bố mẹ và họ hàng, được an toàn và tôn trọng quyền riêng tư.

Hoa hậu quý bà Minnesota đệ đơn ly hôn cảnh sát ghì cổ đến chết George Floyd  - 1

Derek Chauvin. (Ảnh: Mercury News)

Kellie Chauvin là người tị nạn Lào đầu tiên trở thành Hoa hậu quý bà Minnesota. Trong một bài báo năm 2018, cô từng chia sẻ Derek là người “mềm yếu” sau bộ đồng phục, một "quý ông" có đủ những điều cô muốn. Trước khi đến với Derek Chauvin, Kellie Chauvin từng trải qua một lần đổ vỡ.

Ngày 25/5, Derek Chauvin xuất hiện trong video do người đi đường quay lại khi đang bắt giữ George Floyd. Chauvin ghì cổ Floyd xuống đất trong gần 9 phút, trong khi người bị bắt rên rỉ “làm ơn, tôi không thở được”. Floyd sau đó được thông báo qua đời trong bệnh viện.

Đoạn video làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Mỹ về cách cảnh sát cư xử với người da màu. Hàng loạt các cuộc biểu tình nổ ra ở hơn 30 thành phố và chính quyền Tổng thống Donald Trump phải huy động lực lượng Vệ binh quốc gia để đối phó với tình huống bạo lực ở một số nơi.

Video: Biểu tình sau cái chết của George Floyd

Hồ sơ của Hội đồng thành phố Minneapolis cho thấy Chauvin từng làm bảo vệ tại một câu lạc bộ đêm. Chauvin nằm trong nhóm 6 cảnh sát từng nổ súng và sử dụng vũ lực với một nghi phạm tấn công bằng dao năm 2006. Nghi phạm Wayne Reyes chết. Bồi thẩm đoàn quyết định việc sử dụng vũ lực trong trường hợp này là hợp lý.

Hai năm sau, Chauvin bắn Ira Latrell Toles khi phản ứng với một vụ bạo lực gia đình. Toles còn sống nhưng sau đó nói rằng đã cố tự vệ trước Chauvin và “anh ta đã cố giết tôi trong phòng tắm đó”.

Các hồ sơ cũng cho thấy Chauvin nhận được 17 khiếu nại, không bị kỉ luật trong 16 khiếu nại.

Tou Thao, cảnh sát đứng chắn trong video về Floyd, cũng từng bị kiện năm 2017 vì bạo lực quá mức. Tou Thao từng nhận được 6 khiếu nại, không bị kỉ luật trong 5 khiếu nại.

Phương Anh(Nguồn: The Mercury News)
Bình luận
vtcnews.vn