Hậu Giang cách ly y tế 6 khu vực để phòng COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 10/07/2021 10:57:11 +07:00
(VTC News) -

Hậu Giang thiết lập 3 vùng cách ly y tế tại xã Long Phú (thị xã Long Mỹ) và 3 vùng cách ly y tế tại thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành).

Ngày 10/7, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, địa phương vừa quyết định cách ly 6 khu vực để phòng dịch COVID-19.

Cụ thể, tỉnh thiết lập 3 vùng cách ly y tế tại xã Long Phú (thị xã Long Mỹ) gồm 60 hộ dân (255 nhân khẩu); Cách ly y tế toàn bộ chợ Tân Bình 1 và chợ Long Phú gồm 26 sạp kinh doanh, 24 hộ dân (78 nhân khẩu).

Quyết định cách ly y tế cũng được áp dụng với 3 vùng tại thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành) gồm: 70 hộ dân (276 nhân khẩu) tại khu vực hai bên đường tỉnh 925, đoạn từ ngã tư Mái Dầm đến trường Tiểu học Đồng Khởi; 90 hộ dân (335 nhân khẩu) tại khu vực hai bên tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn từ cầu Mái Dầm đến cầu Ngã Bát Nam Sông Hậu); 75 hộ dân (287 nhân khẩu) tại khu vực hai bên đường nông thôn Ngã Bát, đoạn từ cầu Bồ Câu đến cầu Ngã Bát Nhỏ.

Tối 9/7, qua xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang ghi nhận thêm 7 trường hợp nghi mắc COVID-19 tại huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và thị xã Long Mỹ.

Đến nay, Hậu Giang có 5 ca COVID-19 được Bộ Y tế công bố là BN24315, BN25440, BN25441, BN25444, BN25445.

Thanh Tiến
Bình luận
vtcnews.vn