Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 02/12/2023 15:36:06 +07:00
(VTC News) -

Vụ phóng vệ tinh của Hàn Quốc diễn ra chỉ hai tuần sau khi Triều Tiên tuyên bố đưa thành công vệ tinh do thám Malligyong-1 lên quỹ đạo.

Theo RT, vệ tinh do thám quân sự nội địa đầu tiên của Hàn Quốc được phóng thành công vào ngày 1/12 theo giờ Mỹ tại bãi phóng Vandenberg ở California. Vụ phóng vệ tinh của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên trước đó đưa thành công vệ tinh do thám Malligyong-1 lên quỹ đạo ngày 21/11.

Còn theo Yonhap, vệ tinh do thám của Hàn Quốc được phóng lên quỹ đạo bởi tên lửa SpaceX Falcon 9 của công ty hành không vũ trụ SpaceX.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong một thông báo sau đó tuyên bố, vệ tinh do thám đầu tiên của nước này thành công lên quỹ đạo và đã đi vào hoạt động. Bộ này cũng cho biết vệ tinh mới có khả năng phát hiện và theo dõi các vật thể có kích thước 30cm.

Vệ tinh do thám quân sự nội địa đầu tiên của Hàn Quốc được phóng lên quỹ đạo bởi tên lửa SpaceX Falcon 9 (Mỹ). (Ảnh: The Independent)

Vệ tinh do thám quân sự nội địa đầu tiên của Hàn Quốc được phóng lên quỹ đạo bởi tên lửa SpaceX Falcon 9 (Mỹ). (Ảnh: The Independent)

Seoul cho đến nay vẫn dựa vào các vệ tinh thương mại và quân sự của Mỹ để có được ảnh vệ tinh có độ phân giải cao. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ vụ phóng vệ tinh do thám nội địa mang lại cho quân đội Hàn Quốc “khả năng tình báo, giám sát và trinh sát độc lập” .

Vụ phóng diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Triều Tiên đưa vệ tinh do thám đầu tiên của nước này là Malligyong-1 vào quỹ đạo. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố vệ tinh nước này hoạt động bình thường khi đi vào không gian, thậm chí còn chụp ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và một số căn cứ hải quân Mỹ. 

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 2/12 cũng đưa ra tuyên bố cảnh báo, nếu Mỹ thực hiện bất kỳ hành động “thù địch” nào đối với vệ tinh Malligyong-1 sẽ được coi là “một lời tuyên chiến”. 

Washington lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho rằng hành động này vi phạm lệnh cấm quốc tế đối với công nghệ tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Mỹ, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên trong tuần này với lý do “các hoạt động bất hợp pháp và gây

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn