Hàn Quốc cử 3 đội phản ứng nhanh sang Việt Nam, Bộ Ngoại giao lên tiếng

Thời sự quốc tếThứ Năm, 05/03/2020 17:10:00 +07:00
(VTC News) -

Việt Nam thường xuyên chia sẻ thông tin, sẵn sàng phối hợp và tạo điều kiện cho Hàn Quốc thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Bình luận về thông tin Hàn Quốc gửi 3 đội phản ứng nhanh hỗ trợ hơn 270 công dân cách ly, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: 

"Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ làm việc với phía Hàn Quốc, phối hợp giải quyết các yêu cầu từ phía Hàn Quốc. Việt Nam vẫn thường xuyên chia sẻ thông tin, sẵn sàng phối hợp và tạo điều kiện cho Hàn Quốc thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh theo quy định, pháp luật của Việt Nam cũng như quy định, luật lệ quốc tế". 

Hàn Quốc cử 3 đội phản ứng nhanh sang Việt Nam,  Bộ Ngoại giao lên tiếng - 1

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Ngọc Anh)

Hàn Quốc, hôm 5/3, cử 3 ba đội phản ứng nhanh tới Việt Nam để hỗ trợ cho hơn 270 công dân nước này đang bị cách ly vì dịch Covid-19.

Mỗi đội phản ứng nhanh bao gồm 4 thành viên, thuộc Bộ Ngoại giao và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Các đội này sẽ được cử đến 3 khu vực là Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, các đội này dự định ở lại Việt Nam trong 1 tuần, trường hợp cần thiết, họ có thể xin gia hạn thêm thời gian ở lại Việt Nam. 

Hàn Quốc hiện là ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới với 6.088 ca nhiễm tính tới chiều 5/3. Hầu hết các ca nhiễm được xác định ở thành phố Daegu - trung tâm của đợt bùng phát dịch Covid-19 ở Hàn Quốc. 

Video: Người dân Sơn Lôi phấn khởi trong ngày đầu hết cách ly

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn