Chó nhiễm Covid-19, Hong Kong cảnh báo dân không hôn thú cưng

Thời sự quốc tếThứ Năm, 05/03/2020 12:16:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng Hong Kong cảnh báo người dân tránh hôn vật nuôi, nhưng cũng không nên hoảng sợ và bỏ rơi chúng.

Cơ quan y tế Hong Kong hôm 4/3 xác nhận con chó của bệnh nhân Covid-19 có kết quả dương tính với chủng virus corona mới. 

Nhà chức trách Hong Kong ngay lập tức khuyến cáo người dân không hôn thú cưng, rửa tay trước và sau khi ở xung quanh hoặc tiếp xúc với động vật, thức ăn hoặc vật dụng của chúng. Đồng thời, duy trì môi trường gia đình sạch sẽ, vệ sinh.

"Những người ốm nên hạn chế tiếp xúc với động vật. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng sức khỏe của vật nuôi, nên tìm bác sĩ thú y càng sớm càng tốt", thông báo nêu rõ.

Theo kết quả xét nghiệm, chủ của con chó Pomeranian bị nhiễm Covid-19 nhưng con chó không có triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp. Sau nhiều lần kiểm tra, bệnh phẩm của nó mới cho kết quả dương tính yếu với nCoV.

Chó nhiễm Covid-19, Hong Kong cảnh báo dân không hôn thú cưng - 1

Hong Kong cảnh báo cư dân không hôn vật nuôi. (Ảnh minh họa: EPA)

Từ những ý kiến trên, Hiệp hội bảo vệ động vật ở Hong Kong cho biết việc chó có virus không đồng nghĩa với việc nó có khả năng làm nguồn lây lan căn bệnh này.

"Dù chúng ta biết chó có mức độ lây nhiễm thấp, song cũng cần lưu ý rằng nó không có triệu chứng gì của Covid-19. Hiện nó rất khỏe mạnh và sống tốt tại trung tâm kiểm dịch".

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết không có bằng chứng nào cho thấy chó hay mèo có thể bị nhiễm corona virus. "Người có vật nuôi không nên quá lo ngại hay bỏ rơi chúng trong bất kỳ tình huống nào" - cơ quan chức trách của Hong Kong cho biết.

Hong Kong hiện có 103 ca nhiễm Covid-19 và hàng nghìn người đang phải tự cách ly.

Video: Bài hát tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam lên sóng quốc tế

Phương Anh(Nguồn: The Guardian)
Bình luận
vtcnews.vn