Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng, 3 người trọng thương

Bản tin 113Thứ Năm, 03/08/2023 11:26:36 +07:00
(VTC News) -

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh niên ở Đà Nẵng chuẩn bị hung khí, hỗn chiến náo loạn đường phố khiến 3 người gục tại chỗ.

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên nhóm Phạm Viết Lãm (21 tuổi), Nguyễn Nguyên Nhân (18 tuổi), Trần Văn Trường, Nguyễn Văn Thiện, Lưu Hoàng Quốc (cùng 19 tuổi), Đoàn Anh Tài, Nguyễn Đinh Hồng Nhân, Bùi Tiến Tùng (cùng 17 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), Nguyễn Quang Trung (21 tuổi), Phạm Viết Trần Phú (18 tuổi, cùng trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) hẹn đánh nhau với nhóm thanh niên ở địa bàn quận Cẩm Lệ gồm Nguyễn Thanh Tâm (14 tuổi), Nguyễn Trọng (18 tuổi), Nguyễn Công Khánh (17 tuổi), Lê Việt Trung (17 tuổi), Phùng Văn Quốc Đại (15 tuổi), Nguyễn Ngọc Hải Triều, Nguyễn Thiên Ân (chưa rõ lai lịch).

Địa điểm được 2 nhóm đối tượng hẹn để đánh nhau là khu vực đường Thăng Long nối dài.

2 nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Đà Nẵng.

2 nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Đà Nẵng.

Khoảng 21h ngày 31/7, sau khi chuẩn bị hung khí gồm đao tự chế, 3 chĩa, vỏ chai bia, gạch đá, hai nhóm hẹn nhau đến đường Thăng Long nối dài để hỗn chiến. Vừa chạm mặt, hai nhóm lao vào đuổi chém nhau loạn xạ.

Hậu quả, Nguyễn Công Khánh bị đứt 6 dây gân cánh tay phải, tụ máu sau não và rạn xương cánh tay, Nguyễn Thanh Tâm bị gãy tay phải, chấn động não và Nguyễn Trọng đa chấn thương sọ não kín, máu tụ nội sọ, được chuyển điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời ra lệnh bắt giam Phạm Viết Lãm, Nguyễn Nguyên Nhân, Trần Văn Trường, Lưu Hoàng Quốc, Nguyễn Quang Trung.

Công an quận Cẩm Lệ cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đinh Hồng Nhân, Bùi Tiến Tùng, Lê Việt Trung, Đoàn Anh Tài, Nguyễn Văn Thiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, xử lý những đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn