Hà Nội FC mất 2 trụ cột trước trận quyết đấu Sài Gòn FC

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 02/11/2020 15:16:06 +07:00
(VTC News) -

Hà Nội FC tổn thất đáng kể về lực lượng khi hai trụ cột của họ vắng mặt trong trận gặp Sài Gòn FC vì thẻ phạt.

Đối đầu Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy tuần này, Hà Nội FC sẽ không có sự phục vụ của Lê Tấn Tài và Nguyễn Thành Chung. Cả hai cầu thủ này đều bị treo giò sau trận gặp Viettel do nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây sẽ là tổn thất đáng kể cho đội bóng Thủ đô ở trận đấu mà họ buộc phải giành chiến thắng để nuôi hi vọng bảo vệ ngôi vô địch.

Tấn Tài nhanh chóng tạo ra tầm ảnh hưởng đáng kể trong lối chơi của đội bóng Thủ đô sau khi gia nhập từ giữa mùa giải. Cựu tuyển thủ quốc gia này thậm chí còn được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng nhiều hơn đội phó Thành Lương. Dù vậy, Hà Nội FC vẫn có đủ nhân sự chất lượng để xoay sở thay thế cho tiền vệ 36 tuổi.

Hà Nội FC mất 2 trụ cột trước trận quyết đấu Sài Gòn FC - 1

Thành Chung không thể ra sân ở trận gặp Sài Gòn FC.

Trong khi đó, việc Thành Chung vắng mặt có thể khiến ban huấn luyện Hà Nội FC khó bố trí hơn. Khi Duy Mạnh, Đình Trọng và Văn Hậu không thể thi đấu, Thành Chung là nhân tố phòng ngự đáng tin cậy nhất ở hàng hậu vệ của Hà Nội FC.

Bên cạnh đó, trung vệ 23 tuổi cũng là phương án hữu dụng cho hàng công của nhà đương kim vô địch khi có thể đá tốt ở vị trí tiền đạo khi cần thiết. Anh đã ghi 4 bàn cho Hà Nội FC mùa này trong những trận được xếp đá trung phong.

Trận đấu với Sài Gòn FC ở vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2020 rất quan trọng đối với Hà Nội FC. Đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, đội bóng Thủ đô buộc phải giành chiến thắng để vượt qua chính đối thủ này và tiếp tục cạnh tranh với Viettel. Nếu Hà Nội FC không thể giành 3 điểm, trong khi Viettel thắng trận ở vòng này, họ sẽ trở thành cựu vô địch.

Sài Gòn FC cũng không thể sử dụng Nguyễn Thanh Thụ trong trận đấu với Hà Nội FC do án treo giò. Cầu thủ này bị phạt nguội do hành vi ném bóng vào mặt đối thủ ở trận gặp Hoàng Anh Gia Lai vòng trước.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn