Giáo viên bày cách giúp học sinh nắm vững kiến thức trong những ngày nghỉ vì dịch corona

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 08/02/2020 12:19:28 +07:00
(VTC News) -

Trong thời gian dịch bệnh, học sinh không nên quá mải mê với các trò chơi điện tử, cần tận dụng tối đa thời gian tuần tạm nghỉ hoàn thiện ôn tập các vùng kiến thức còn thiếu.

Đặt ra quy tắc giữa cha mẹ và con

Chị Nguyễn Lê (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, gia đình không quá bất ngờ với quy định tiếp tục cho học sinh tạm nghỉ. Tất cả cũng chỉ vì đảm bảo an toàn môi trường học cho các con.

Từ trước đó, gia đình đã có kế hoạch và thời gian biểu rèn luyện con tự ôn tập ở nhà, để tránh không nghiện điện thoại, điện tử hay các bộ phim hoạt hình.

“Sáng 7 giờ các con sẽ dậy ăn sáng và chuẩn bị sách để học online theo chương trình của nhà trường. Thường các con sẽ học từ 2- 3 tiếng đồng hồ và sau đó là giờ làm bài tập về nhà, tự kiểm tra kiến thức của mình.

Những ngày tạm nghỉ này, các con có đôi phần thoải mái hơn về giờ giấc và hoạt động vui chơi, nhưng tôi thường đưa ra điều kiện mệnh đề “nếu con làm… thì được…”. Để cho con thấy được rằng, cần phải làm việc, không nên ỉ nại và nghỉ ngơi chơi nhiều quá”, chị Lê chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng may mắn có ông bà trông hộ con nên phải xoay xở nhiều cách khác nhau. Có gia đình vợ chồng phải thay nhau xin nghỉ việc để trông con.

Giáo viên bày cách giúp học sinh nắm vững kiến thức trong những ngày nghỉ vì dịch corona - 1

Phụ huynh đưa ra nhiều biện pháp cho con rèn luyện bài vở ở nhà.

Chị Hà Phương (Hoàng Liệt, Hà Nội) cho biết, nhà có hai con học lớp 1 và lớp 3.  Vừa muốn cho con nghỉ để tránh lây nhiễm virus corona, nhưng cũng lo vì hai vợ chồng tính "trăm phương ngàn kế" gửi con mỗi ngày.

Có những ngày, mỗi vợ chồng mang theo một đứa con lên cơ quan, vừa làm vừa trông vì không có thời gian để ở nhà. Có ngày chồng tôi đi công tác, một mình đánh vật với hai đứa cũng mệt nhoài.

Tuy nhiên dù có bận rộn đến đâu tôi luôn thực hiện chính sách ba không: “không điện thoại, không ti vi, không đến khu vui chơi”. Thay vào đó là cho con đọc sách, đọc truyện và làm bài tập về nhà cô giáo giao”.

Thoạt đầu có vẻ con rất khó chịu vì luôn phải ngồi một chỗ mà không có ai nói chuyện cùng. Nhưng khi tìm được truyện hay thì con đã say mê đọc hơn và chị Phương cho biết mình cũng nhàn việc trông con hơn rất nhiều.

Có một thực tế, trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, khi Thủ tướng công bố dịch, trên các diễn đàn, đa số phụ huynh đều lo ngại virus sẽ lây lan trong trường học. Vì thế, trước quyết định của Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác, đa số ý kiến phụ huynh đồng tình, chỉ một số phụ huynh cho rằng, họ rất khó khăn khi không có giải pháp đành phải nghỉ việc.

Tự học để không quên kiến thức

Cô giáo Nguyễn Hồng Phúc (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, việc các em tiếp tục được nghỉ thêm một tuần và lịch thi THPT quốc gia nhiều khả năng sẽ không thay đổi. Vì thế, trong thời gian dịch bệnh, học sinh không nên lang thang ngoài đường, không tụ tập bạn bè chơi điện tử, cần dành thời gian cho việc củng cố kiến thức

Cô Phúc khuyên học sinh tập trung, nghiêm túc, tận dụng tối đa tuần nghỉ để hoàn thiện các vùng kiến thức còn thiếu, kỹ năng còn yếu.

Giáo viên bày cách giúp học sinh nắm vững kiến thức trong những ngày nghỉ vì dịch corona - 2

Trong đợt nghỉ này, các trường chuyển hướng dạy trực tuyến để học sinh không quên kiến thức và giữ được thói quen học bài hàng ngày.

Bà Đỗ Thị Việt Hiền, Hiệu trưởng THCS Khương Đình (Hà Nội) cho biết, sau khi có thông báo nghỉ học, trong cuộc họp với giáo viên, nhà trường đã thống nhất việc sẽ giao bài tập qua mạng cho cho học sinh toàn trường để cũng cố kiến thức.

Đặc biệt, học sinh lớp 9 thời điểm này vẫn đang học theo chương trình nhưng giáo viên các môn trọng điểm như Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh đã có đề cương ôn tập, vì thế giáo viên thường xuyên giao bài tập qua zalo, facebook. Học sinh có nhiệm vụ báo cáo hàng ngày, nếu gặp khó khăn, học sinh có thể trao đổi với giáo viên để được hướng dẫn thêm.

Bà Hiền cũng cho rằng, khi dịch bệnh chưa bị bùng phát, việc cho học sinh nghỉ học là cần thiết vì các em còn nhỏ, mải chơi, chưa có ý thức phòng chống bệnh nên trường học là nơi dễ lây lan. Tuy nhiên, học sinh nghỉ học kéo dài, nhà trường cũng lo về chất lượng, đặc biệt học sinh lớp 9 chuẩn bị đối mặt với kỳ thi vượt cấp đầy căng thẳng sắp tới.

Cô Hoàng Thị Lanh (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng cho biết, đến thời điểm hiện nay, 100% học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 đã nhận được đề cương ôn tập. Riêng học sinh lớp 9, giáo viên được chỉ đạo soạn đề cương ôn tập theo hình thức cuốn chiếu để học sinh làm và củng cố kiến thức.

Sau khi kết thúc đợt nghỉ, nhà trường sẽ kiểm tra 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và 1 môn bất kỳ để xem học sinh nắm kiến thức đến đâu. “Học sinh nghỉ Tết kéo dài, lại nghỉ dịch bệnh, nếu không giao bài tập, không học các em sẽ lười và quên hết kiến thức đã học từ trước. Như vậy, nhà trường rất lo lắng về chất lượng học tập”, bà Nga nói.

 

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn