Giáo dục tuần qua: Học sinh bị bỏng vì nổ bóng bay, trường đóng cửa 'ôm' 14 tỷ

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 09/09/2023 07:57:41 +07:00
(VTC News) -

23 triệu học sinh cả nước khai giảng, nhiều học sinh bị bỏng vì nổ bóng bay, trường quốc tế đóng cửa 'ôm' 14 tỷ đồng học phí... là sự kiện giáo dục hot tuần qua.

23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới

Ngày 5/9, khoảng 23 triệu học sinh cả nước tham gia lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, năm học mới 2023 - 2024 bắt đầu với rất nhiều nhiệm vụ và thử thách lớn. Đây cũng là năm trọng tâm trong quá trình đổi mới giáo dục, khó khăn nhiều nhưng cũng hứa hẹn thành tựu ở phía trước.

Học sinh khai giảng năm học mới ngày 5/9.

Học sinh khai giảng năm học mới ngày 5/9.

Ông mong rằng trong thời gian tới, năm học tới phụ huynh tiếp tục quan tâm tới tính mới trong giáo dục. Sự phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường là khâu quan trọng để đảm bảo cho học sinh có năm học an toàn, trường học có thể đạt được các mục tiêu của năm học.

Thanh Hóa: Nổ bóng bay tại lễ khai giảng, nhiều học sinh bị bỏng

Trong lúc khai giảng, chùm bóng bay phát nổ khiến 7 học sinh của trường tiểu học Yên Phú (huyện Yên Định, Thanh Hóa) bị bỏng, phải nhập viện. 3 em bị nhẹ được gia đình điều trị tại nhà. 

Học sinh được đưa đến cơ sở y tế để điều trị vết bỏng do nổ bóng bay trong ngày khai giảng.

Học sinh được đưa đến cơ sở y tế để điều trị vết bỏng do nổ bóng bay trong ngày khai giảng.

Theo báo cáo, khoảng 8h45, kết thúc lễ khai giảng, nhiều học sinh chạy lên khu vực sân khấu để lấy bóng bay. Lúc này, thầy C. đang hút thuốc lá đi ngang qua vô tình chạm phải chùm bóng gây nổ khiến học sinh xung quanh bị bỏng.

Sau đó, phòng GD&ĐT cùng chính quyền địa phương đã làm việc với trường Tiểu học Yên Phú. Tại buổi làm việc, Ban Giám hiệu nhà trường xác định rõ trách nhiệm của thầy C. hút thuốc, gây ra vụ nổ. Trong vụ việc này, thầy giáo không cố ý vì vậy ban giám hiệu đã họp, thống nhất yêu cầu thầy C. rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời quán triệt việc nghiêm cấm hút thuốc lá trong trường.

Căn cứ các quy định của pháp luật, thầy C. sẽ bị xử phạt hành chính, mức tiền dao động từ 200.000 - 500.000 đồng. Nhà trường đã đề nghị ở mức 350.000 đồng. Chính quyền địa phương sẽ ra quyết định xử phạt. 

Đà Nẵng: Phụ huynh phản đối sáp nhập trường, hàng chục học sinh không được đi học

Hơn 50 học sinh thuộc thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) không được bố mẹ cho đến trường để phản đối việc "trường mới xây khang trang nhưng quá xa".

Theo ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, thực hiện chủ trương của Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua ngành giáo dục huyện đã rà soát, đánh giá các điểm trường lẻ với mục tiêu tổ chức giảng dạy, quản lý được tốt hơn, nâng cao chất lượng học tập. 

Huyện Hòa Vang thực hiện việc dồn ghép các điểm trường lẻ về điểm trường chính được 10 năm nay. Khi đầu tư xây dựng trường, lớp mới đáp ứng được trang thiết bị dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Lãnh đạo huyện Hòa Vang cũng lưu ý chính quyền địa phương xã Hòa Bắc tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân để họ hiểu được chủ trương đúng, nhân văn.

Quảng Nam: Trường quốc tế đóng cửa, ôm 14 tỷ đồng học phí

Ngay đầu năm học mới, trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh đóng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bất ngờ ra thông báo đóng cửa. Các phụ huynh cho rằng, tổng số tiền học phí họ đã đóng cho trường quốc tế này trước năm học mới 2023 - 2024 lên đến hơn 14 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra toàn diện đối với trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh và báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh này có văn bản gửi Đại sứ quán Anh để làm việc với chủ sở hữu trường quốc tế này là bà Catherine Clare Mckinley.

Sở đã làm việc với phụ huynh học sinh Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh để hướng dẫn, giới thiệu một số trường quốc tế có điều kiện tương đồng để họ làm thủ tục chuyển con em đến học.

Hà Nội: Cô giáo tát liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi

Bé N.T.B.N (2 tuổi) bị chậm nói nên gia đình cho bé đi học can thiệp tại Trung tâm giáo dục hòa nhập BTX (huyện Quốc Oai, Hà Nội) từ cuối tháng 2/2023. Cho đến khoảng cuối tháng 8, con từ lớp trở về với khuôn mặt đỏ, mắt ướt nhòa và luôn trong tâm lý sợ sệt. 

Cô giáo đánh liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi ở Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ. (Ảnh chụp màn hình)

Cô giáo đánh liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi ở Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau đó, gia đình làm việc với chủ cơ sở Trung tâm giáo dục hòa nhập BTX. Tại buổi làm việc, gia đình dẫn theo nhân viên kỹ thuật và yêu cầu kiểm tra camera thì phát hiện cháu N bị cô giáo tát liên tiếp vào mặt.

Theo bản tường trình cô L.L.T viết, sự việc xảy ra vào hôm 11/8, trong tiết dạy ngoài giờ kéo dài một tiếng đồng hồ. Hiện cô giáo này đã bị cho nghỉ việc, cơ sở giáo dục cũng đã tạm dừng hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ vụ việc theo quy định.

TP.HCM: Nam sinh tử vong, nghi bị điện giật ở trường nội trú

Sở GD&ĐT TP.HCM xác nhận, nam sinh học lớp 10 trường tư thục trên địa bàn TP Thủ Đức bị điện giật khi sử dụng máy nóng lạnh tại khu nội trú của trường.

Sự việc xảy ra chiều ngày 5/9, nam sinh (15 tuổi, ở Bình Dương) khi đang sử dụng bình nóng lạnh thì bị điện giật. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an TP.Thủ Đức đã phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

NHI NHI(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn