23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 05/09/2023 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng nay (5/9), khoảng 23 triệu học sinh cả nước tham gia lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

  • Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đến dự Lễ Khai giảng cùng thầy trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đến dự Lễ Khai giảng cùng thầy trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

    Cùng dự có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cùng đại diện Công an Thành phố...

    Cùng dự có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cùng đại diện Công an Thành phố...

    Nhà giáo Trần Thuỳ Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

    Nhà giáo Trần Thuỳ Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

    23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới  - 4
    23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới  - 5
    Lễ khai giảng tại trường diễn ra trong thời gian ngắn gọn nhưng vẫn mang đến không khí gần gũi, phấn khởi và ý nghĩa.

    Lễ khai giảng tại trường diễn ra trong thời gian ngắn gọn nhưng vẫn mang đến không khí gần gũi, phấn khởi và ý nghĩa.

    Những năm qua, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục là điểm sáng trong hệ thống giáo dục và đào tạo Thủ đô, khẳng định vững chắc vị thế của một trong những trường THPT hàng đầu của Việt Nam, lá cờ đầu trong ngành giáo dục Thủ đô.

    Những năm qua, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục là điểm sáng trong hệ thống giáo dục và đào tạo Thủ đô, khẳng định vững chắc vị thế của một trong những trường THPT hàng đầu của Việt Nam, lá cờ đầu trong ngành giáo dục Thủ đô.

    Năm học mới này, trường đón thêm 700 học sinh lớp 10 và 200 học sinh khối 6.

    Năm học mới này, trường đón thêm 700 học sinh lớp 10 và 200 học sinh khối 6.

    Thầy và trò Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam nô nức đón chào lễ khai giảng năm học mới 2023-2024

    Thầy và trò Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam nô nức đón chào lễ khai giảng năm học mới 2023-2024

    Các em học sinh khối lớp 10 của trường tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ngày đầu năm học.

    Các em học sinh khối lớp 10 của trường tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ngày đầu năm học.

    Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi và đơn giản.

    Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi và đơn giản.

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai giảng

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự lễ khai giảng cùng thầy và trò Trường Hữu nghị T78 (Phúc Thọ, Hà Nội).

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự lễ khai giảng cùng thầy và trò Trường Hữu nghị T78 (Phúc Thọ, Hà Nội).

    Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò trường Hữu Nghị T78 đã đạt được suốt chặng đường qua.

    65 năm qua, Trường Hữu Nghị T78 đã đào tạo được trên 2,4 vạn lưu học sinh cho nước bạn Lào. Nhiều lưu học sinh đã và đang giữ những trọng trách quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào từ Trung ương tới địa phương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; đồng thời củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ Việt Nam – Lào.

    27 năm làm nhiệm vụ giáo dục dân tộc, Trường Hữu nghị T78 đã đào tạo hàng vạn học sinh tốt nghiệp. Các em tiếp tiếp tục vào các trường đại học, học viện học tập. Đây là nguồn nhân lực chất lượng đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

    Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm học 2023 - 2024 có ý nghĩa quan trọng - tròn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 88, Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

    Chủ tịch Quốc hội đề nghị thầy - trò Trường Hữu nghị T78 nói riêng, ngành Giáo dục nói chung tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

    Theo đó, cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33 về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam”. Toàn ngành nỗ lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, giáo dục, đào tạo trong năm học mới.

    Chủ tịch Quốc hội mong muốn, mỗi thầy, cô giáo phát huy vai trò, trách nhiệm và luôn giữ ngọn lửa tâm huyết với nghề. Thầy, cô giáo như cha, mẹ của học trò, là người truyền cảm hứng, động lực học tập cho các em.

    Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng các thế hệ học sinh của Trường Hữu nghị T78 tiếp tục noi gương các thế hệ đi trước, phấn đấu trong học tập, rèn luyện, trở thành công dân tốt, vừa hồng, vừa chuyên, góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị có một không hai giữa hai nước Việt – Lào. Các em hãy coi Trường Hữu nghị T78 như ngôi nhà chung của mình và luôn “tôn sư trọng đạo”.

    Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các bộ, ngành, các cơ quan hữu quan, Thành phố Hà Nội, huyện Phúc Thọ tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện dạy học cho thầy trò Trường Hữu nghị T78.

    Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể giáo viên, học sinh những người làm trong ngành Giáo dục. Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho học sinh tiêu của Trường Hữu nghị T78.

  • Bí thư Thành ủy TP.HCM dự khai giảng năm học mới

    Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đến dự lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 với gần 2.000 học sinh của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Tham dự lễ còn có Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu…

    Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai giảng sáng 5/9. (Ảnh: Hoàng Thọ)

    Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai giảng sáng 5/9. (Ảnh: Hoàng Thọ)

  • Cảnh sát giao thông phát sữa miễn phí cho học sinh

    Tại Thừa Thiên - Huế, sáng 5/9, thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu, càng tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi cho hàng nghìn phụ huynh và học sinh tại các điểm trường tham gia lễ khai giảng.

    Ghi nhận của PV VTC News tại huyện Phú Lộc cho thấy, từ sáng sớm, các học sinh và thầy cô có mặt tại trường để chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới.

    Học sinh Thừa Thiên Huế cầm cờ trong ngày khai giảng năm học mới.

    Học sinh Thừa Thiên Huế cầm cờ trong ngày khai giảng năm học mới.

    Năm học mới 2023-2024, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 570 trường học, số lượng học sinh khối Mầm non (nhà trẻ và mẫu giáo) là 64.843 học sinh, khối Phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT) là 218.461 học sinh và khối Giáo dục thường xuyên là 4.329 học sinh.

    Theo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, công tác đầu tư cơ sở trường lớp, bổ sung đội ngũ và tập huấn giáo viên, chuẩn bị sách giáo khoa… đã được triển khai đồng bộ, sẵn sàng đón học sinh đến trường.

    Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo, lễ khai giảng tinh thần phải đảm bảo ngắn gọn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. 

    Học sinh của trường Tiểu học Lê Lợi (TP Huế) biểu diễn tiết mục văn nghệ được đông đảo các bậc phụ huynh và học sinh hưởng ứng nhiệt tình làm không khí buổi lễ thêm sôi động. (Ảnh: Nguyễn Vương)

    Học sinh của trường Tiểu học Lê Lợi (TP Huế) biểu diễn tiết mục văn nghệ được đông đảo các bậc phụ huynh và học sinh hưởng ứng nhiệt tình làm không khí buổi lễ thêm sôi động. (Ảnh: Nguyễn Vương)

    Đặc biêt, lực lượng thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) còn xuống một số trường tiểu học ở huyện Phú Lộc và Trường THPT An Lương Đông để trao sữa tận tay các em học sinh. (Ảnh: Nguyễn Vương)

    Đặc biêt, lực lượng thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) còn xuống một số trường tiểu học ở huyện Phú Lộc và Trường THPT An Lương Đông để trao sữa tận tay các em học sinh. (Ảnh: Nguyễn Vương)

  • Lễ khai giảng ngắn gọn trong 45 phút

    Hòa cùng không khí của cả nước, hơn 290.000 học sinh ở các bậc học từ mầm non đến THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng bước vào năm học mới 2023-2024.

    Từ sáng sớm, phụ huynh đưa học sinh các cấp đến trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Lễ khai giảng trên toàn thành phố bắt đầu vào lúc 7h15 và kết thúc trước 8h (tối đa 45 phút), kể cả những trường thành lập mới.

    Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Tự Trọng Đà Nẵng đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: Xuân Tiến)

    Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Tự Trọng Đà Nẵng đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: Xuân Tiến)

    Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường tổ chức lễ khai giảng với tinh thần ngắn gọn, tập trung vào các hoạt động gồm: đón học sinh đầu cấp; chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới; phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng nhà trường, đánh trống khai trường.

    Năm học 2023 - 2024, Đà Nẵng tiếp tục sử dụng ngân sách để hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông.

    23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới  - 18

    Toàn Đà Nẵng có 33 công trình xây dựng trường học kịp hoàn thành để đưa vào sử dụng ngay đầu năm học học 2023-2024. Kết quả này, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án, đáp ứng các yêu cầu của ngành về cơ sở vật chất phục vụ các chương trình “Phổ cập mầm non 5 tuổi”, “Phòng học ngày 2 buổi bậc tiểu học”, “Phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông”, “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia”, Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và GDPT giai đoạn 2017-2020 và Chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục”.

    Học sinh Đà Nẵng nô nức bước vào năm học mới. (Ảnh: Xuân Tiến)

    Học sinh Đà Nẵng nô nức bước vào năm học mới. (Ảnh: Xuân Tiến)

  • Robot trước cổng trường đón học sinh

    Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) chuẩn bị thêm những chú robot, siêu nhân ngay trước cổng trường để đón học sinh trong ngày khai giảng khiến học sinh, phụ huynh thích thú chụp ảnh lưu lại kỷ niệm. (Ảnh: Phan Nga)

    Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) chuẩn bị thêm những chú robot, siêu nhân ngay trước cổng trường để đón học sinh trong ngày khai giảng khiến học sinh, phụ huynh thích thú chụp ảnh lưu lại kỷ niệm. (Ảnh: Phan Nga)

  • Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của học sinh 

    Thức dậy từ sớm chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, nhiều học sinh lớp 1, trường Tiểu học Linh Đàm (Hoàng Mai) không khỏi buồn ngủ. (Ảnh: Ngô Nhung)

    Thức dậy từ sớm chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, nhiều học sinh lớp 1, trường Tiểu học Linh Đàm (Hoàng Mai) không khỏi buồn ngủ. (Ảnh: Ngô Nhung)

    Dù đã tựu trường từ cách đây 2 tuần nhưng nhiều học sinh lớp 1 vẫn chưa quen với nhịp học mới sau kỳ nghỉ hè dài và chuyển cấp từ mầm non lên tiểu học. (Ảnh: Ngô Nhung)

    Dù đã tựu trường từ cách đây 2 tuần nhưng nhiều học sinh lớp 1 vẫn chưa quen với nhịp học mới sau kỳ nghỉ hè dài và chuyển cấp từ mầm non lên tiểu học. (Ảnh: Ngô Nhung)

    Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Rạch Già (TP.HCM) tại lễ khai giảng. (Ảnh: Lâm Ngọc)

    Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Rạch Già (TP.HCM) tại lễ khai giảng. (Ảnh: Lâm Ngọc)

  • Thầy và trò Trường Tiểu học Junko, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bước vào năm học mới với niềm tự hào khi được học tập, giảng dạy dưới mái trường mang tên cô gái Nhật. (Ảnh: Thanh Ba)

    Thầy và trò Trường Tiểu học Junko, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bước vào năm học mới với niềm tự hào khi được học tập, giảng dạy dưới mái trường mang tên cô gái Nhật. (Ảnh: Thanh Ba)

    Cách đây đúng 30 năm, Junko Takhashi (lúc bấy giờ đang học năm 3 Đại học Meiji) cùng nhóm bạn có chuyến thực tế dọc dài từ Nam ra Bắc đất nước Việt Nam. Về nước, viết trong cuốn nhật ký của mình, nữ sinh viên thổ lộ mong muốn một ngày không xa sẽ trở lại Việt Nam, góp sức mình để học trò nơi đây có điều kiện học tập tốt hơn. Cuối năm 1993, Junko không may qua đời vì tai nạn giao thông. Đúng một năm sau ngày Junko mất, tình cờ lật mở cuốn nhật ký cô con gái, ông bà Horotaro Takahashi quyết định thực hiện di nguyện của con. Tháng 12/1994, từ số tiền bảo hiểm của Junko, bố mẹ đã lặn lội sang Việt Nam và tìm đến mảnh đất Điện Phước để hỗ trợ xây trường. (Ảnh: Thanh Ba)

    Cách đây đúng 30 năm, Junko Takhashi (lúc bấy giờ đang học năm 3 Đại học Meiji) cùng nhóm bạn có chuyến thực tế dọc dài từ Nam ra Bắc đất nước Việt Nam. Về nước, viết trong cuốn nhật ký của mình, nữ sinh viên thổ lộ mong muốn một ngày không xa sẽ trở lại Việt Nam, góp sức mình để học trò nơi đây có điều kiện học tập tốt hơn. Cuối năm 1993, Junko không may qua đời vì tai nạn giao thông. Đúng một năm sau ngày Junko mất, tình cờ lật mở cuốn nhật ký cô con gái, ông bà Horotaro Takahashi quyết định thực hiện di nguyện của con. Tháng 12/1994, từ số tiền bảo hiểm của Junko, bố mẹ đã lặn lội sang Việt Nam và tìm đến mảnh đất Điện Phước để hỗ trợ xây trường. (Ảnh: Thanh Ba)

    Năm học 2023-2024, trường Tiểu học Junko đón 147 học sinh khối lớp 1. Trong ảnh, các thầy cô giáo đang nắm tay đưa học trò của mình tiến vào sân trường để làm Lễ Khai giảng. (Ảnh: Thanh Ba)

    Năm học 2023-2024, trường Tiểu học Junko đón 147 học sinh khối lớp 1. Trong ảnh, các thầy cô giáo đang nắm tay đưa học trò của mình tiến vào sân trường để làm Lễ Khai giảng. (Ảnh: Thanh Ba)

    Cậu học trò lớp 1 háo hức trong buổi Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Junko. (Ảnh: Thanh Ba)

    Cậu học trò lớp 1 háo hức trong buổi Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Junko. (Ảnh: Thanh Ba)

     

  • Thời tiết mát mẻ trong ngày khai giảng năm học mới

    Sáng 5/9, tại Hà Tĩnh thời tiết dịu nhẹ, hơn 362.000 giáo viên, học sinh ở 668 trường học trên địa bàn cùng khai giảng năm học mới. (Ảnh: Trọng Tùng)

    Sáng 5/9, tại Hà Tĩnh thời tiết dịu nhẹ, hơn 362.000 giáo viên, học sinh ở 668 trường học trên địa bàn cùng khai giảng năm học mới. (Ảnh: Trọng Tùng)

    Hòa cùng niềm vui cả nước, hàng trăm học sinh trường TH&THCS Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) mặc quần áo chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn dự lễ khai giảng. Đúng 7h30, tiếng trống khai trường bắt đầu rộn rã. (Ảnh: Trọng Tùng)

    Hòa cùng niềm vui cả nước, hàng trăm học sinh trường TH&THCS Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) mặc quần áo chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn dự lễ khai giảng. Đúng 7h30, tiếng trống khai trường bắt đầu rộn rã. (Ảnh: Trọng Tùng)

    Nhiều bạn học sinh lớp 6 hồi hộp dự lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới. (Ảnh: Trọng Tùng)

    Nhiều bạn học sinh lớp 6 hồi hộp dự lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới. (Ảnh: Trọng Tùng)

    Cô giáo tại trường Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) chỉnh trang trang phục cho học sinh trước buổi lễ khai giảng. (Ảnh: Trọng Tùng)

    Cô giáo tại trường Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) chỉnh trang trang phục cho học sinh trước buổi lễ khai giảng. (Ảnh: Trọng Tùng)

  • Hải Phòng kỳ vọng bứt phá trong giáo dục

    Tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hải Phòng), học sinh các khối lớp có mặt từ sớm để chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới.

    Học sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi vui vẻ chụp ảnh lưu lại kỷ niệm ngày khai giảng đầu tiên ở cấp 3. (Ảnh: Nguyễn Huệ)

    Học sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi vui vẻ chụp ảnh lưu lại kỷ niệm ngày khai giảng đầu tiên ở cấp 3. (Ảnh: Nguyễn Huệ)

    Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, chủ đề của năm học 2023-2024 là “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới có chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo”. Hướng đến chủ đề này, ngành Giáo dục Hải Phòng đã sẵn sàng chào đón năm học mới với những kỳ vọng và niềm tin vào sự bứt phá trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng năm học mới

    Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai.

    Cùng dự có Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Hồ Văn Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, cùng lãnh đạo các Sở ngành của tỉnh Gia Lai.

    Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự lễ khai giảng sáng nay.

    Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự lễ khai giảng sáng nay.

    Năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Gia Lai có tổng số 759 trường mầm non, phổ thông với 12.045 lớp với 407.921 học sinh. Tổng số nhân sự là 20.255 người, trong đó có 1.766 cán bộ quản lý, giáo viên 17.368 và nhân viên 1.453. Để chuẩn bị cho năm học mới, từ các nguồn lực, ngành Giáo dục đầu tư hơn 372,8 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất và hơn 780,7 tỷ đồng mua sắm trang - thiết bị dạy học.

  • Học sinh mặc trang phục truyền thống đón năm học mới

    Năm học này, Lạng Sơn có hơn 206.000 trẻ mầm non, học sinh các cấp học. Lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn tỉnh đều khuyến khích học sinh mặc trang phục truyền thống.

    Lý Khánh Ly, học sinh lớp 11, Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: “Lễ khai giảng không chỉ là ngày đánh dấu mốc năm học mới, mà còn là ngày để chúng em được khoác trên mình trang phục truyền thống, giới thiệu về văn hoá dân tộc mình với bạn bè, vì vậy chúng em rất hào hứng".

    Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình để đón khai giảng năm học mới. (Ảnh: Ngô Chuyên)

    Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình để đón khai giảng năm học mới. (Ảnh: Ngô Chuyên)

    Cô Vương Xuân Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn cho hay, băm học mới, chúc cho học sinh trên cả nước có một năm học vui, hạnh phúc và hiệu quả. Chúc cho học sinh trường dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn chăm ngoan, học giỏi để đạt được những ước mơ mà các em đang ấp ủ.

    Theo cô Thuận, học sinh dân tộc nội trú phải sống xa gia đình, nhà trường. Do đó, thầy cô chính là người thân của các em. "Tôi mong đó là động lực để các em phấn đấu học tập; mong các tổ chức, xã hội sẽ quan tâm và đồng hành để các em có thể yên tâm học tập, phấn đấu”, cô Thuận nói.

  • Giao thông ùn tắc

    Nhiều nơi ở TP.HCM và Hà Nội bắt đầu xảy ra hiện tượng ùn tắc quanh khu vực cổng trường học do lượng phương tiện phụ huynh đưa đón con gia tăng. (Ảnh: Phan Nga)

    Nhiều nơi ở TP.HCM và Hà Nội bắt đầu xảy ra hiện tượng ùn tắc quanh khu vực cổng trường học do lượng phương tiện phụ huynh đưa đón con gia tăng. (Ảnh: Phan Nga)

    Trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1, TP.HCM) phải nhờ đến sự phân luồng của cảnh sát giao thông. (Ảnh: Phan Nga)

    Trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1, TP.HCM) phải nhờ đến sự phân luồng của cảnh sát giao thông. (Ảnh: Phan Nga)

    Trên tuyến đường tổ dân phố Tứ Kỳ (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) ùn tắc do không có người phân luồng và bố trí khu vực gửi xe cho phụ huynh đưa con đi tham dự khai giảng năm học mới. (Ảnh: Ngô Nhung)

    Trên tuyến đường tổ dân phố Tứ Kỳ (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) ùn tắc do không có người phân luồng và bố trí khu vực gửi xe cho phụ huynh đưa con đi tham dự khai giảng năm học mới. (Ảnh: Ngô Nhung)

  • Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng năm học mới

    Năm học này, TP.HCM có hơn 1,7 triệu học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT, học sinh giáo dục thường xuyên (tăng hơn 35.000 học sinh so với năm học trước - gồm khoảng 22.600 công lập và 12.400 em ngoài công lập). Trong đó, học sinh khối THCS tăng nhiều nhất. Trước tình hình số lượng học sinh tăng mạnh, ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo cơ sở vật chất, đủ chỗ học cho tất cả học sinh trong năm học mới.

    Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi hỏi thăm học sinh. (Ảnh: Lâm Ngọc)

    Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi hỏi thăm học sinh. (Ảnh: Lâm Ngọc)

    Từ sớm, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có mặt tại điểm trường Tiểu học Rạch Già (Bình Chánh) để động viên thầy cô, học sinh, tham dự lễ khai giảng năm học mới.

    Đây cũng là năm đầu tiên trường Tiểu học Rạch Già được đưa vào khánh thành và sử dụng nhằm giảm quá tải sĩ số cho các trường, khu vực lân cận. Trường đón tổng số hơn 770 học sinh với 23 lớp.

    Trước giờ diễn ra lễ khai giảng, Chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, bàn học, lớp học. (Ảnh: Lâm Ngọc)

    Trước giờ diễn ra lễ khai giảng, Chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, bàn học, lớp học. (Ảnh: Lâm Ngọc)

  • Năm học trọng tâm đổi mới giáo dục

    Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, năm học mới 2023 - 2024 bắt đầu với rất nhiều nhiệm vụ và thử thách lớn còn ở phía trước. Đây cũng là năm trọng tâm trong quá trình đổi mới giáo dục, khó khăn nhiều, nhưng cũng hứa hẹn thành tựu ở phía trước.

    Ông mong rằng trong thời gian tới, năm học tới phụ huynh tiếp tục quan tâm tới tính mới trong giáo dục. Sự phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường là khâu quan trọng để đảm bảo cho học sinh có năm học an toàn, trường học có thể đạt được các mục tiêu của năm học.

    Ông cũng mong rằng toàn thể nhà giáo và toàn thể học sinh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trước ngành, trước xã hội. Mong rằng toàn thể xã hội, các quý vị phụ huynh tiếp tục ủng hộ cho ngành giáo dục trong thời gian sắp tới.

    Xem thêm TẠI ĐÂY

  • TP.HCM: Học sinh vui mừng năm học mới

    Học sinh trường Tiểu học Rạch Già (Bình Chánh, TP.HCM) đón chào năm học mới. (Video: Lâm Ngọc)

  • Học sinh đến trường từ sớm 

     

    Năm học này, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT với 2.800 cơ sở giáo dục. (Ảnh: Ngô Trần)

    Năm học này, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT với 2.800 cơ sở giáo dục. (Ảnh: Ngô Trần)

    Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, buổi lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại các trường tổ chức ngắn gọn, kéo dài không quá 60 phút và lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp. (Ảnh: Khổng Chí)

    Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, buổi lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại các trường tổ chức ngắn gọn, kéo dài không quá 60 phút và lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp. (Ảnh: Khổng Chí)

    Chương trình của buổi lễ được thực hiện thống nhất tại tất cả các trường học trên địa bàn thành phố, bắt đầu từ 7h30. (Ảnh: Ngô Trần)

    Chương trình của buổi lễ được thực hiện thống nhất tại tất cả các trường học trên địa bàn thành phố, bắt đầu từ 7h30. (Ảnh: Ngô Trần)

  • Tổ chức khai giảng ngắn gọn

    Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, ý nghĩa mang đến cho thầy, trò cả nước tâm thế vui tươi bước vào năm học mới.

    Các nhà trường đều tổ chức lễ đón học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10), lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và nghe đọc thư của chủ tịch nước gửi ngành giáo dục.

    Học sinh có mặt từ sớm ở trường chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

    Học sinh có mặt từ sớm ở trường chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

    Sau phần nghi lễ, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động đa dạng gắn với các chủ đề của năm học, hoặc hướng tới những thông điệp cụ thể nằm trong chương trình hành động xuyên suốt năm học.

    Năm học 2023-2024 là năm thứ tư triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên chương trình mới được triển khai ở các lớp 4, 8, 11. Tuy vậy, các nhà trường vẫn phải song song thực hiện cả hai chương trình (còn các lớp 5, 9, 12 tiếp tục học chương trình giáo dục 2006). 

    Các nhà trường phải tiếp tục vượt qua khó khăn, bổ sung các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm triển khai chương trình mới hiệu quả, chất lượng hơn.

    Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định năm học 2023-2024 phải gia tăng nhiều hơn sự năng động, sáng tạo ở tất cả các khâu của hoạt động giáo dục trong các nhà trường. Trong đó vai trò chủ chốt là các thầy giáo, cô giáo. Sự nỗ lực, vượt khó của các thầy cô giáo là nhân tố quyết định trong việc hướng đến mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

  • Chủ tịch nước gửi thư mừng khai giảng

    Xem toàn văn thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục dịp khai giảng năm học 2023 - 2024 TẠI ĐÂY

  • Nhiều lãnh đạo không đánh trống, phát biểu 

    Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng chỉ đạo lễ khai giảng năm nay tổ chức với tinh thần ngắn gọn, không có phần phát biểu của lãnh đạo các cấp, không thả bóng bay.

    Bài phát biểu chào mừng năm học mới cần tập trung chào mừng các em học sinh đến trường, nhất là học sinh đầu cấp; có thể nêu ngắn gọn về truyền thống, thành tích của nhà trường… kết thúc là lời cảm ơn và chúc mừng năm học mới.

    Lãnh đạo Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến dự nhưng không đánh trống, phát biểu khai giảng. (Ảnh minh hoạ)

    Lãnh đạo Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến dự nhưng không đánh trống, phát biểu khai giảng. (Ảnh minh hoạ)

    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các địa phương thông tin đến các trường có lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng chủ động trong công tác tổ chức. Lãnh đạo tỉnh đến tham dự nhưng sẽ không phát biểu và không đánh trống khai giảng.

  • 12 nhiệm vụ năm học mới

    Học sinh cả nước háo hứng đón năm học mới 2023 - 2024.

    Học sinh cả nước háo hứng đón năm học mới 2023 - 2024.

    Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu 12 nhiệm vụ trọng năm trong năm học mới 2023 - 2024:

    - Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

    - Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

    - Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

    - Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

    - Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh.

    - Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

    - Quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực.

    - Hội nhập quốc tế trong giáo dục.

    - Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành.

    - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

    - Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành.

    -  Tăng cường công tác truyền thông giáo dục

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn