Giám đốc IMF phủ nhận cố thay đổi báo cáo để tránh 'mếch lòng' Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 17/09/2021 08:01:01 +07:00
(VTC News) -

Giám đốc IMF Kristalina Georgieva phản bác cuộc điều tra cho thấy khi làm tại World Bank, bà từng ép nhân viên thay đổi báo cáo để tránh làm Trung Quốc tức giận.

Dựa trên những phát hiện về những bất thường dữ liệu trong các báo cáo năm 2018 và 2020, Ngân hàng Thế giới (World Bank) thông báo ngay lập tức ngừng Báo cáo Kinh doanh của mình. 

Bà Kristalina Georgieva, công dân Bulgaria, người nhậm chức lãnh đạo IMF vào tháng 10/2019, trong khi đó bác bỏ kết luận điều tra. Cuộc điều tra độc lập cho rằng Georgieva đã gây áp lực để nhân viên thay đổi dữ liệu tránh làm Trung Quốc tức giận. 

"Tôi không đồng ý về cơ bản với những phát hiện và cách giải thích của 'Cuộc điều tra bất thường dữ liệu' nói đến vai trò của tôi trong Báo cáo Kinh doanh năm 2018 của Ngân hàng Thế giới", bà nói.

Giám đốc IMF phủ nhận cố thay đổi báo cáo để tránh 'mếch lòng' Trung Quốc - 1

Bà Kristalina Georgieva. (Ảnh: Reuters)

"Đây là những phát hiện nghiêm trọng", Bộ Tài chính Mỹ cho biết, đồng thời lưu ý rằng họ đang "phân tích báo cáo". Bộ này nói thêm: "Trách nhiệm chính của chúng ta là duy trì tính toàn vẹn của các tổ chức tài chính quốc tế".

Hội đồng quản trị IMF dự kiến ​​sẽ họp để thảo luận về vấn đề này.

Justin Sandefur của Trung tâm Phát triển Toàn cầu bình luận: "Chúng ta cần nghe câu chuyện từ phía bà ấy nhưng dường như tình hình hiện tại không tốt lắm. IMF chịu trách nhiệm giám sát tính dữ liệu kinh tế vĩ mô và tài chính quốc tế, và việc người đứng đầu IMF có liên quan đến thao túng dữ liệu là một cáo buộc khá tai hại".

Báo cáo của World Bank xếp hạng các quốc gia dựa trên quy định kinh doanh và cải cách kinh tế. Các chính phủ thường muốn tìm kiếm một thứ hạng cao hơn để thu hút các nhà đầu tư.

Theo cuộc điều tra, Trung Quốc đã phàn nàn về việc họ xếp hạng 78 trong danh sách vào năm 2017, và báo cáo năm sau cho thấy nước này sẽ còn tụt hạng hơn nữa.

Các nhân viên của World Bank, đang chuẩn bị ấn bản 2018 trong khi ban lãnh đạo tham gia vào các cuộc đàm phán nhạy cảm để tăng vốn cho vay, vốn dựa trên một thỏa thuận với Trung Quốc và Mỹ.

Trong những tuần cuối cùng trước khi báo cáo được công bố, lãnh đạo Ngân hàng Thế giới lúc bấy giờ là Jim Kim và Georgieva, đã yêu cầu nhân viên xem xét cập nhật phương pháp luận liên quan đến Trung Quốc.

Trong bối cảnh áp lực từ quản lý cấp trên, nhân viên World Bank đã thay đổi một số dữ liệu đầu vào, nâng thứ hạng của Trung Quốc năm 2018 lên 7 bậc so với ban đầu, bằng năm trước, theo cuộc điều tra. Đã có 80.000 tài liệu và các cuộc phỏng vấn với hơn 30 nhân viên hiện tại và nhân viên cũ của World Bank. 

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp