Giá dầu tăng vọt xuyên mốc 32 USD/thùng nhờ đợt rét sâu

Kinh tếThứ Bảy, 23/01/2016 09:39:00 +07:00

Sau chuỗi ngày "lao dốc", trong phiên cuối tuần, giá dầu tăng vọt xuyên mốc 32 USD/thùng nhờ đợt rét sâu.

Sau chuỗi ngày "lao dốc", trong phiên cuối tuần, giá dầu tăng vọt xuyên mốc 32 USD/thùng nhờ đợt rét sâu.
 

Ảnh minh họa. 
Hoạt động tất toán vị thế bán khống được ghi nhận đã nâng giá dầu tăng 12% chỉ trong hai ngày.

Giá dầu thô Mỹ giao tháng Ba trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 2,66USD, tương ứng 9%, lên 32,19USD/thùng, đỉnh kể từ 8/1.
Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: CNBC 
Tính từ đầu tuần, giá dầu tăng 5,9%, ngắt mạch giảm 3 tuần liên tiếp.
Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong tuần. Nguồn: CNBC 
Giá dầu Brent giao tháng Ba tăng 2,93USD, tương đương 10%, lên 32,18USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.
Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: CNBC 
Tính từ đầu tuần, giá tăng 11%.
Diễn biến giá dầu thô Brent trong tuần. Nguồn: CNBC
Số liệu của Baker Hughes cho thấy số giàn khoan dầu tại Mỹ giảm 5 giàn xuống còn 510 giàn trong tuần qua. Thời điểm này năm ngoái, số giàn khoan là 1.317 giàn.

Thời tiết giá lạnh và bão tuyết đã tràn về Bờ Tây Mỹ và một phần châu Âu làm tăng nhu cầu sử dụng khí đốt trong dân chúng.

Trong báo cáo mới nhất, Goldman Sachs dự báo giá dầu có thể dao động trong khoảng 20USD/thùng – mức hòa vốn – và 40USD/thùng – mức các công ty gặp khó khăn về tài chính.


Nguồn: BizLIVE 
Bình luận
vtcnews.vn