Giá dầu bất ngờ tụt về ngưỡng 49 USD/thùng, đâu là lý do?

Kinh tếThứ Ba, 24/02/2015 07:18:00 +07:00

Giá dầu bất ngờ tụt về ngưỡng 49 USD, nguyên nhân do đâu?

(VTC News) - Giá dầu mới nhen nhóm phục hồi trong gần 1 tháng qua thì nay lại bắt đầu có dấu hiệu quay đầu lao dốc, nguyên nhân nào đã dẫn tới việc này?

Vào phiên giao dịch ngày đầu tiên của tuần mới, thứ 2 ngày 23/2, giá dầu thô WTI đã giảm hơn 4% về còn 49 USD/thùng, giá dầu Brent cũng giảm hơn 1 USD về còn 59 USD/thùng.


Biểu đồ thể hiện giá dầu thô trong phiên ngày 23/2 - Ảnh: CNN
"Giá dầu lại đang dần suy yếu đi còn hàng tồn kho thì tiếp tục chồng chất. Kịch bản này sẽ còn tiếp diễn trong suốt quý đầu tiên của năm nay", theo một ghi chú của ngân hàng Merrill Lynch, Mỹ.

Còn theo báo cáo mới đây của ngân hàng Morgan Stanley cho biết, số lượng giàn khoan ngừng hoạt động của Mỹ đã ít đi, tốc độ thực hiện việc "đóng cửa" cũng chậm hơn rõ rệt.

Trong khi trước đó, báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô dự trữ của nước này đã tăng thêm 7,7 triệu thùng và đạt mức cao kỷ lục là 425,6 triệu thùng trong tuần thứ 6 tăng liên tiếp.

Các nhà phân tích của ngân hàng Morgan Stanley cảnh báo rằng lượng dầu dự trữ này có thể sẽ dư thừa cho tới tận tháng năm năm nay.

Mặt khác trong suốt gần 4 tuần qua đã diễn ra cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ kể từ năm 1980, với sự tham gia của tất cả công nhân đến từ 12 nhà máy lọc dầu và 3 cơ sở khác trên toàn quốc vốn là lực lượng chiếm 1/5 năng lực sản xuất của nước Mỹ.

 Cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ của các công nhân nhà máy lọc dầu trên toàn quốc
"Bất kỳ sự lo ngại nào về cuộc đình công tại các nhà máy lọc dầu của Mỹ cũng đều dẫn đến sự sụt giảm về nhu cầu sử dụng sản phẩm dầu thô của các nhà máy này", theo đánh giá của Gareth Lewis-Davies, nhà chiến lược dầu mỏ tại BNP Paribas. Chính vì vậy mà thừa cung thiếu cầu, dầu sẽ lại dần mất giá.

Bên cạnh đó, đồng đô la Mỹ đã tăng giá khoảng 0,43% và khiến cho dầu vốn là mặt hàng thường được giao dịch bằng đồng tiền này cũng ngày càng trở nên đắt đỏ hơn đối với người sử dụng các loại tiền khác.

Kể từ sau ngày 13/1, khi dầu Brent rơi xuống đáy thấp nhất là 45,19 USD/thùng, giá dầu thế giới đã bắt đầu có tín hiệu hồi phục trở lại ở ngưỡng trên 50 USD/thùng. Dầu Brent cũng đã tăng đến 63 USD/thùng vào tuần trước do giới đầu tư đã bắt đầu "phản ứng" trước việc các giàn khoan của Mỹ đóng cửa ngày một nhiều hơn.
 

Một dàn khoan dầu của Mỹ tại Los Angeles, California
Tuy nhiên theo báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs, với việc tốc độ đóng cửa của các giàn bắt đầu chậm lại và lượng giàn ngừng hoạt động cũng dần ít đi như hiện nay sẽ khiến sản lượng dầu của Mỹ vào mỗi ngày trong quý cuối năm 2015 sẽ tăng hơn khoảng 440.000 thùng so với cùng kỳ năm trước.

Huyền Trân
Bình luận
vtcnews.vn