G7: Omicron là 'mối đe dọa lớn nhất' đối với sức khỏe toàn câu

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 17/12/2021 11:08:52 +07:00
(VTC News) -

Nhóm G7 cho rằng, chủng Omicron là "mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với sức khỏe toàn cầu", kêu gọi các quốc gia hợp tác chặt chẽ hơn đối ngăn ngừa ca lây nhiễm.

"Bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự gia tăng các trường hợp nhiễm chủng Omicron, bộ trưởng các nước G7 cho rằng những diễn biến về chủng virus được coi là mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với sức khỏe toàn cầu", thông cáo của Nhóm G7 cho hay.

"Điều quan trọng hơn bao giờ hết là hợp tác chặt chẽ và giám sát cũng như chia sẻ dữ liệu về chủng Omicron", thông cáo của Nhóm G7 cho biết thêm.

G7: Omicron là 'mối đe dọa lớn nhất' đối với sức khỏe toàn câu - 1

Chủng Omicron xuất hiện khiến cho nỗ lực chống dịch COVID-19 của thế giới càng trở nên khó khăn. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Y tế các nước G7 vừa tham gia cuộc họp do Anh chủ trì. Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Y tế các nước G7 đã tập trung thảo luận khả năng tiếp cận toàn cầu đối với chẩn đoán, giải trình tự bộ gene, vaccine và phương pháp điều trị nhằm chống lại sự lây lan của Omicron.

"Các bộ trưởng cũng nhất trí về tầm quan trọng ngày càng tăng của việc thực hiện chiến dịch tiêm liều tăng cường và xét nghiệm thường xuyên", thông cáo của Nhóm G7 cho hay.

Anh đang là Chủ tịch luân phiên G7. Nước này ghi nhận ​​tỷ lệ ca bệnh tăng nhanh trong những ngày gần đây. Hôm 16/12, Anh báo cáo 88.376 ca COVID-19 mới - cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia này.

Anh hiện ghi nhận 11.708 ca mắc Omicron, trong đó có 1.691 trường hợp nhiễm mới được báo cáo hôm 15/12. Các chuyên gia cảnh báo sẽ thêm các kỷ lục bị phá vào các tuần tới trong bối cảnh biến chủng Omicron đang lan rộng. 

Kông Anh(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp