G7 chỉ trích Nga vì 'phát ngôn hạt nhân vô trách nhiệm'

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 25/02/2024 17:38:02 +07:00
(VTC News) -

Nhóm các nước G7 chỉ trích những lời đe dọa hạt nhân của Nga là "vô trách nhiệm" và "không thể chấp nhận được".

Theo The Hill, lãnh đạo nhóm các nước G7 đã đưa ra một tuyên bố chung sau cuộc họp ngày 24/2 (giờ địa phương), tròn 2 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tuyên bố chung có những đoạn chỉ trích Nga vì những tuyên bố đe dọa về vũ khí hạt nhân, mô tả đó là “lời lẽ khoa trương hạt nhân vô trách nhiệm”.

Nhóm cho biết: “Những lời đe dọa của Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, bất chấp việc có sử dụng hay không, trong bối cảnh nước này đang có cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine là không thể chấp nhận được”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng lãnh đạo nhóm các nước G7. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng lãnh đạo nhóm các nước G7. (Ảnh: Getty Images)

Các nhà lãnh đạo G7 cũng nhấn mạnh “sự ủng hộ hoàn toàn” của họ đối với Ukraine và tuyên bố sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nhắm vào các công ty và cá nhân giúp quân đội Nga mua vũ khí hoặc hỗ trợ sản xuất. 

Tuyên bố của G7 được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố hơn 500 lệnh trừng phạt mới với Nga, nhắm vào những người bị cáo buộc dính líu đến cái chết của nhân vật đối lập Alexei Navalny, cũng như lĩnh vực tài chính và cơ sở công nghiệp quốc phòng của nước này.

Tuy nhiên, khi các nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định cam kết của họ với Tổng thống Ukraine Zelensky, căn cứ quân sự của nước này đang cạn kiệt đạn dược.

Trong những tháng đầu tiên xung đột, việc cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ. Nhưng giờ đây, sau hai năm, các viện trợ đang rơi vào tình trạng bế tắc.

Lần cuối cùng Washington cung cấp viện trợ quân sự đáng kể cho Kiev là vào tháng 12 năm ngoái.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện tuyên bố rằng bất kỳ gói viện trợ nước ngoài nào muốn thông qua Hạ viện đều liên kết với nguồn tài trợ bảo đảm biên giới Mỹ - Mexico. Tuy nhiên, các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện đã chặn nỗ lực lưỡng đảng nhằm thông qua dự luật tăng cường an ninh biên giới vào đầu tháng này.

Một dự luật mới kết hợp viện trợ Ukraine và an ninh biên giới đã được đưa ra vào tuần trước, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tiến triển nào về dự luật này. 

Trong tuần này, Ukraine đã mất thành phố Avdiivka ở phía đông sau khi quân đội buộc phải rút lui trước cuộc tấn công cảu Nga. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần cho rằng việc chậm trễ viện trợ đang khiến tình hình quân đội Ukraine trở nên "cực kỳ khó khăn".

Hoa Vũ(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn