Nga tiếp tục đánh trúng Patriot, Ukraine thêm khó khi thiếu nguồn bổ sung

Quân sựChủ Nhật, 25/02/2024 16:13:30 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng Nga tuyên bố đã tiêu diệt thêm một hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp ở Ukraine, điều này trực tiếp gây thêm nhiều khó khăn cho quân đội Kiev.

Theo Military Watch, các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu thành công vào hệ thống phòng không MIM-104 Patriot do Lực lượng vũ trang Ukraine vận hành, khiến nhiều thành phần của hệ thống bị hư hại bao gồm bệ phóng tên lửa đất đối không, đạn dược và nhiều bộ phận khác chưa xác định.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/2 báo cáo rằng, các cuộc tấn công này xảy ra trong tuần qua, nêu rõ: “Đội tên lửa của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã bắn trúng một bệ phóng, một xe tải, đạn dược và một xe vận chuyển rơ-moóc nạp lại tên lửa của hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất”.

Vẫn chưa rõ Nga đã sử dụng vũ khí nào để vô hiệu hóa Patriot. Tuy nhiên truyền thông nhà nước Nga đã nhanh chóng đưa tin và cho rằng các hệ thống cao cấp như tên lửa đạn đạo Kinzhal đã được sử dụng trong đợt tấn công vừa rồi. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của các loại vũ khí được sử dụng rộng rãi hơn như tên lửa chiến thuật Iskander-M, tên lửa chống bức xạ  Kh-31P.

Các nhân viên phương Tây được cho là đã đóng vai trò rất quan trọng trên thực địa trong việc hỗ trợ nỗ lực chiến đấu của Ukraine, đặc biệt là việc vận hành những hệ thống vũ khí tiên tiến như Patriot.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Các nguồn tin Ukraine nhiều lần tuyên bố, kể từ khi được đưa vào hoạt động từ tháng 5/2023, Patriot đã đạt được những thành công đáng kể trong việc ngăn chặn máy bay và tên lửa của Nga. 

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga trước đó cũng tuyên bố, một hệ thống Patriot bị phá hủy trong cuộc tấn công vào thủ đô Kiev vào ngày 16/5/2023 bằng cách sử dụng tên lửa đạn đạo Kinzhal.

Vào ngày 18/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về kết quả sau cuộc tấn công rằng: “Theo thông tin đã được xác minh, sau một cuộc tấn công của hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal vào thành phố Kiev, một trạm radar đa chức năng và 5 bệ phóng của hệ thống chống tên lửa Patriot - hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất trúng đạn và bị phá hủy hoàn toàn vào ngày 16/5/2023”.

Ukraine đã nhận được hai hệ thống Patriot. Hệ thống đầu tiên được Đức và Hà Lan giao vào giữa tháng 4/2023, chưa đầy một tháng trước cuộc tấn công và hệ thống thứ hai được Mỹ giao vào cuối tháng đó. 

Khả năng của Ukraine trong việc bổ sung các bộ phận bị phá hủy của hệ thống Patriot, đã bị hạn chế nghiêm trọng do Mỹ đóng băng việc cung cấp thêm vũ khí cho nước này từ cuối tháng 12/2023, do sự bất bình ngày càng tăng bởi các đảng viên Đảng Cộng hòa về chi phí viện trợ quân sự quá lớn.

Điều này càng trở nên trầm trọng bởi quân đội Mỹ cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng các hệ thống Patriot để sử dụng.

Thông tin này được nhấn mạnh bởi sự gia tăng đột ngột các yêu cầu đối với các hệ thống phòng thủ như vậy từ tháng 10/2023, sau khi các cuộc tấn công leo thang vào các cơ sở của Mỹ trên khắp Trung Đông. Đây là kết quả của căng thẳng cao độ khi Washington ủng hộ mạnh mẽ đối tác chiến lược Israel chống lại nhiều lực lượng trong khu vực.

Lê Hưng(Nguồn: Military Watch)
Bình luận
vtcnews.vn