Đức ủng hộ kế hoạch 'đóng băng kép' giải quyết căng thẳng Triều Tiên của Trung Quốc và Nga

Thế giớiThứ Tư, 16/08/2017 16:39:00 +07:00

Trong chuyến thăm Matxcơva của Chủ tịch Tập Cận Bình đầu tháng 7/2017, Bộ ngoại giao Nga và Trung Quốc đã đề xuất phương án làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo phương án "đóng băng kép" này, Matxcơva và Bắc Kinh kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng thử nghiệm hạt nhân, còn Washington và Seoul nên ngừng các cuộc tập trận.

Chính phủ Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tập trung sức lực nhằm đưa quá trình đàm phán quay trở lại và tìm những phương án chính trị nhằm giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

duc-ung-ho-nga-va-trung-quoc-giai-quyet-cang-thang-trieu-tien-1

 Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi Trung Quốc có giữ vị trí trung lập nếu Triều Tiên tấn công vùng biển ở Guam hay không, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung quốc từ chối bình luận câu hỏi giả thiết này và nhấn mạnh Bắc Kinh hi vọng có thể hoá giải căng thẳng.

Vào ngày 11/8, bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói Matxcơva phản đối Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân và Nga cùng Trung Quốc đã có một loạt đề xuất nhằm ngăn chặn xung đột gia tăng, ngăn chặn khủng hoảng sẽ gây ra thiệt hại lớn về người.

Phát biểu ngày 16/8, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel nói Berlin hiểu và ủng hộ kế hoạch "đóng băng kép" nhằm giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên của Nga và Trung Quốc.

Đề xuất này bị Washington từ chối, còn Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Phương Anh (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn