Đức từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 01/05/2022 16:36:31 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Tài chính Đức cho biết không đồng ý thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp và không có kế hoạch chấp thuận yêu cầu của Nga trong tương lai.

Đăng tải trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner khẳng định, nước này sẽ tìm mọi cách để độc lập về năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga càng nhanh càng tốt.

Đức từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp - 1

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner. Ảnh: DPA

Trước đó, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế và khí hậu của Đức Robert Habeck cũng cho biết, nước này ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga của Liên minh châu Âu (EU) và đang nỗ lực để đa dạng hóa nguồn cung khí đốt.

Ông Habeck hy vọng Đức sẽ tìm được các giải pháp thay thế cho nguồn cung dầu của Nga, đồng thời nhận định các tác động của việc chấm dứt nhập khẩu dầu của Nga là “có thể kiểm soát được”.

Tại châu Âu, Đức là quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào khí đốt từ Nga khi 55% lượng khí đốt sử dụng tại Đức là do Nga cung cấp. Tỷ trọng khí đốt mà Đức nhập từ Nga đã giảm xuống còn 35% sau cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp đã khiến những khách hàng mua khí đốt của Nga bối rối. Họ lo ngại sẽ phải trả tiền cho mặt hàng này bằng đồng nội tệ của Nga. Tuy nhiên, theo yêu cầu mới, khách hàng vẫn có thể thanh toán khí đốt bằng đơn vị tiền tệ mà họ lựa chọn, nhưng sẽ phải mở tài khoản bằng đồng rúp tại ngân hàng Gazprombank, để chuyển đổi các khoản thanh toán thành đồng rúp đến tay các nhà cung cấp khí đốt của Nga.

Trong một tuyên bố chính thức ngày 27/4, Thủ tướng Nehammer cho biết Áo chấp nhận các điều khoản thanh toán khí đốt qua ngân hàng Nga.

RT dẫn tuyên bố của Thủ tướng Áo Karl Nehammer nói nước này chấp nhận cơ chế thanh toán khí đốt bằng đồng rúp được Nga đưa vào đầu tháng 4 và sẽ tuân theo cơ chế này.

“Công ty năng lượng quốc gia OMV đã chấp nhận các điều khoản thanh toán này. Tuy nhiên, quá trình thanh toán phải tuân theo các điều khoản của lệnh trừng phạt. Đối với chúng tôi, điều này rất quan trọng”, Thủ tướng Nehammer nói.

Tuy nhiên, ông Nehammer nói thêm rằng Áo vẫn ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

CTV Mỹ Linh(VOV1 )
Bình luận
vtcnews.vn