Đức cung cấp máy bay không người lái không có khả năng tấn công cho Ukraine

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 13/08/2023 17:33:29 +07:00
(VTC News) -

Một trong những nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Đức - Rheinmetall, sẽ cung cấp cho Ukraine các máy bay do thám không người lái tối tân trong những tháng tới.

Tờ Bild đưa tin, tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức - Rheinmetall, sẽ cung cấp cho Ukraine các máy bay không người lái (UAV) do thám tối tân vào cuối năm nay.

UAV do thám mà tập đoàn Đức bàn giao cho Ukraine sẽ là hệ thống Luna NG. UAV này có phạm vi hoạt động vài trăm km. Các phiên bản cập nhật trong tương lai của UAV Luna NG dự kiến ​​sẽ có thể mang theo đạn dược.

Nhà sản xuất vũ khí Đức - Rheinmetalllên, lên kế hoạch cung cấp máy bay không người lái cho Ukraine. (Ảnh: Rheinmetall)

Nhà sản xuất vũ khí Đức - Rheinmetalllên, lên kế hoạch cung cấp máy bay không người lái cho Ukraine. (Ảnh: Rheinmetall)

Luna NG là hệ thống UAV mới nhất của Rheinmetall, không chỉ được sử dụng cho mục đích trinh sát mà còn cung cấp băng thông rộng không dây 4G, cũng như gắn thiết bị nghe trộm hoặc làm nhiễu liên lạc.

Tuy nhiên, Rheinmetall cho hay, những UAV Luna NG tập đoàn này bàn giao cho Kiev sẽ không có khả năng tấn công.

Tháng trước, Giám đốc điều hành Rheinmetall Armin Papperger thông báo, một cơ sở sửa chữa xe tăng Leopard 2 và các thiết bị quân sự do Đức sản xuất cung cấp cho Kiev sẽ bắt đầu hoạt động sau mùa hè này.

Nhà sản xuất vũ khí lớn của Đức lần đầu tiên tiết lộ các kế hoạch này vào tháng 3, cho biết Rheinmetall sẵn sàng đầu tư 200 triệu USD vào một cơ sở sản xuất và sửa chữa trên đất Ukraine.

Trước động thái của Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova, cảnh báo những cơ sở như vậy sẽ là mục tiêu hàng đầu của Moskva nếu Berlin triển khai kế hoạch.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Rheinmetall Armin Papperger nhấn mạnh tập đoàn này "sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine". Ông tin tưởng quân đội Ukraine có “đủ khả năng để bảo vệ nước này trước các cuộc tấn công".

Chính phủ Đức cũng đang đàm phán cùng đối tác để cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine. Theo đó, hôm 11/8, tạp chí Spiegel dẫn nguồn cho biết Chính phủ Đức và tập đoàn quốc phòng MBDA đang đàm phán về quá trình chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus KEPD 350 cho Ukraine.

Đức là một trong những nước tích cực viện trợ cho Ukraine sau khi xung đột bùng phát, với giá trị hơn 2,4 tỷ USD trong năm 2022. Nước này đã chuyển 18 xe tăng chủ lực Leopard 2, 40 thiết giáp Marder, 5 pháo phản lực MARS II, 14 pháo tự hành PzH 2000 và nhiều loại vũ khí cùng trang bị khác cho Kiev.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn