Đối thủ nào khiến Tổng thống Trump khó đối phó hơn cả Nga - Trung?

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 26/06/2020 15:48:11 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Trump khẳng định đảng Dân chủ còn khó đối phó hơn cả Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.

Nhận xét này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra khi phát biểu tại xưởng đóng tàu Fincantieri Marinette Marine tại bang Wisconsin hôm 25/6. 

"Bạn không biết những gì tôi phải trải qua với những người này đâu", ông Trump nói về đảng Dân chủ, nhắc lại câu trả lời khi một người bạn hỏi về quốc gia mà ông cảm thấy khó đối phó nhất. 

"Có phải là Trung Quốc không? Có phải Nga không? Có phải Triều Tiên không? Tôi nói không, đối thủ khó đối phó nhất là đảng Dân chủ ở Mỹ", ông Trump nói. "Họ vô lý hơn nhiều và thực sự có hơi điên rồ".

Đối thủ nào khiến Tổng thống Trump khó đối phó hơn cả Nga - Trung? - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định, đảng Cộng hòa của ông sẽ bảo vệ nước Mỹ không giống như bất cứ ai và nhấn mạnh nền kinh tế đang trở lại ở mức độ không ai có thể tưởng tượng được. 

Tuy nhiên, trong các buổi vận động tranh cử ở Lancaster (bang Pennsylvania), đối thủ của Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tới đây - ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden khẳng định "sẽ chẳng có phép màu nào tới".

"Thật đáng ngạc nhiên, ông ta không nắm được thực tế cơ bản nhất của cuộc khủng hoảng này. Để khôi phục nền kinh tế, chúng ta phải kiểm soát virus. Ông ta giống như đứa trẻ không thể tin điều này đã xảy ra với mình", ông Biden nhấn mạnh. 

Tăng trưởng kinh tế từ lâu là nội dung cốt lõi để ông Trump thu hút sự ủng hộ của các cử tri. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế nước này, khiến nhiều người lo ngại các lá phiếu ủng hộ Tổng thống Trump trước đó có thể đổi chủ. 

Năm 2016, chiến thắng tại các bang Wisconsin và Pennsylvania có ý nghĩa quan trọng đối với thắng lợi chung của ông Trump trong cuộc đối đầu với cựu ứng viên đảng Dân chủ Hilarry Clinton.

Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò mới đây của New York Times/Siena College, ông Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump về tỷ lệ ủng hộ tại bang Pennsylvania, Wisconsin và 4 bang quan trọng khác là Michigan, Florida, Arizona và North Carolina.

Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ của cử tri tham gia khảo sát với ông Biden đạt 50% trong khi của ông Trump là 36%. Tuy nhiên, cách biệt này vượt xa khoảng cách mà bà Hillary thiết lập trước ông Trump trong cuộc thăm dò 6 tháng trước cuộc bầu cử năm 2016.

Song Hy(Nguồn: The Sun )
Bình luận
vtcnews.vn