Đắk Lắk: Phát gạo cho người nghèo bằng ô tô để tránh tập trung đông người

Đời sốngChủ Nhật, 05/04/2020 10:33:00 +07:00
(VTC News) -

Để tránh tập trung đông người nếu cấp gạo miễn phí tại điểm cố định, UBND phường Thống Nhất (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chở gạo bằng xe tải đi phát dọc các tuyến đường.

Video: Phường Thống Nhất ( Buôn Ma Thuột) cùng mạnh thường quân phát gạo cho người nghèo

Ông Đoàn Ngọc Thượng – Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, để giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn trong dịch Covid-19, một mạnh thường quân phối hợp với phường Thống Nhất để phát gạo miễn phí. Thay vì thông báo điểm cấp gạo để bà con đến nhận, phường tổ chức phát bằng xe tải dọc các tuyến đường.

“Do sợ có nhiều người tập trung để nhận gạo miễn phí, UBND phường cùng mạnh thường quân là ông ông Trần Văn Phước Toàn dùng xe tải để chở gạo đi phát theo các tuyến đường của phường", ông Thượng giải thích.

 

Đắk Lắk: Phát gạo cho người nghèo bằng ô tô để tránh tập trung đông người - 1

Một tài xế xe ôm nhận gạo miễn phí từ cán bộ phường Thống Nhất.

Người phụ nữ đang đẩy xe đi thu mua ve chai được phát gạo miễn phí xúc động chia sẻ: "Công việc hằng ngày của tôi là đi thu mua ve chai trên các nẻo đường ở TP Buôn Ma Thuột. Trong lúc khó khăn do dịch bệnh, người nghèo chúng tôi được phát bao nhiêu gạo như thế này thật là quý báu. Tôi cảm ơn cán bộ phường và mạnh thường quân hỗ trợ những người có hoàn cảnh cơ cực như tôi”.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi lại:

Đắk Lắk: Phát gạo cho người nghèo bằng ô tô để tránh tập trung đông người - 2

Cán bộ phường Thống Nhất phát gạo miễn phí trên đường Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk: Phát gạo cho người nghèo bằng ô tô để tránh tập trung đông người - 3

Thay vì phát gạo tại điểm cố định, phường Thống Nhất và ông Trần Văn Phước Toàn dùng xe tải nhỏ chở gạo đi các tuyến đường để phát cho người có hoàn cảnh khó khăn. 

Đắk Lắk: Phát gạo cho người nghèo bằng ô tô để tránh tập trung đông người - 4

Những bao gạo này sẽ giúp chia sẻ phần nào khó khăn của người nghèo trong thời gian chống dịch Covid-19.

Đắk Lắk: Phát gạo cho người nghèo bằng ô tô để tránh tập trung đông người - 5

Những túi gạo được trao với sự trân trọng, sẻ chia.

Đắk Lắk: Phát gạo cho người nghèo bằng ô tô để tránh tập trung đông người - 6

Người phụ nữ bị tật nguyền bán vé số chở bao gạo được phát về nhà.

Đắk Lắk: Phát gạo cho người nghèo bằng ô tô để tránh tập trung đông người - 7

Niềm vui của người phụ nữ thu mua ve chai khi nhận gạo hỗ trợ. 

Đắk Lắk: Phát gạo cho người nghèo bằng ô tô để tránh tập trung đông người - 8

Cụ ông vá xe ở TP Buôn Ma Thuột được các cán bộ phường mang gạo đến tận nơi tặng. 

Đắk Lắk: Phát gạo cho người nghèo bằng ô tô để tránh tập trung đông người - 9

Người phụ nữ này cũng nhận được gạo trên đường đi thu mua ve chai.

Đắk Lắk: Phát gạo cho người nghèo bằng ô tô để tránh tập trung đông người - 10

Cụ ông tật nguyền được tặng gạo trên đường đi về nhà.

Đắk Lắk: Phát gạo cho người nghèo bằng ô tô để tránh tập trung đông người - 11

Chủ nhân chiếc xe máy tróc sơn này cảm thấy ấm lòng vì được chia sẻ khó khăn.

Đắk Lắk: Phát gạo cho người nghèo bằng ô tô để tránh tập trung đông người - 12

Ông Toàn cho biết, ông mua 4 tấn gạo để tặng người nghèo với mong muốn mọi người chấp hành tốt các quy định, khuyến cáo của Nhà nước trong phòng chống dịch Covid-19.

 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn