Chi 269 tỷ đồng tặng quà nhân ngày giải phóng: Lãnh đạo TP Hải Phòng lý giải

Tin nhanh 24hThứ Ba, 03/03/2020 13:12:20 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo TP Hải Phòng khẳng định, việc tặng quà một bộ ấm chén và lá cờ Tổ quốc thể hiện lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền với nhân dân thành phố.

Video: Lãnh đạo TP Hải Phòng lý giải việc chi 269 tỷ đồng tặng quà nhân ngày giải phòng

Tại Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp bất thường) HĐND TP Hải Phòng khóa XV sáng 28/2, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết chi 269 tỷ đồng từ ngân sách TP Hải Phòng dành tặng quà cho gần 600 nghìn hộ dân nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng. Quà tặng gồm 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ cũng có một số ý kiến tỏ ra không đồng tình với việc làm trên của TP Hải Phòng. Một số ý kiến bày tỏ họ thấy "sốc với số tiền được chi ra thời điểm kinh tế đang có chiều hướng khó khăn như hiện tại", và cho rằng đây là sự "lãng phí".

Chi 269 tỷ đồng tặng quà nhân ngày giải phóng: Lãnh đạo TP Hải Phòng lý giải  - 1

Phiên họp thường kỳ tháng 2/2020 của UBND TP Hải Phòng.

Liên quan đến việc này, trong phiên họp thường kỳ UBND TP Hải Phòng sáng 3/3, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, việc tặng quà cho người dân nhân dịp này, giá trị mặt vật chất chỉ là phần nhỏ. Giá trị mà lãnh đạo thành phố Hải Phòng muốn hướng tới là thể hiện sự biết ơn của Đảng bộ, chính quyền Hải Phòng với người dân toàn thành phố.

Chi 269 tỷ đồng tặng quà nhân ngày giải phóng: Lãnh đạo TP Hải Phòng lý giải  - 2

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng thông tin tới báo chí về việc tặng quà cho các hộ dân nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng.

“Có được thành tựu 65 năm như thế thì đây là sự đóng góp, sự nỗ lực, bền bỉ, không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố của chúng ta trong suốt 65 năm qua.

Bên cạnh việc chúng ta tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ, các bậc lão thành, những người có công với cách mạng, chúng ta vẫn đã làm thường xuyên. Lần này, Thành phố chúng ta có suy nghĩ và quyết định có một phần quà tặng tất cả các hộ gia đình trên địa bàn thành phố, nhằm thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để tiếp nối chính sách ghi nhận, tri ân những đóng góp, cống hiện, sự gắn bó của nhân dân thành phố, của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố trong suốt 65 năm qua dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.

Việc tặng quà là một bộ ấm chén nó không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi, cái giá trị mà chúng ta hướng tới đó là chúng ta thể hiện lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền chúng ta đối với nhân dân thành phố; thể hiện sự gắn bó, trách nhiệm của chính quyền với người dân.

Và qua đây, chúng ta góp phần khơi dậy lòng tự hào, tình yêu thành phố để chúng ta hướng tới một sự đồng thuận, với trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ở chặng đường sắp tới mà chúng ta đi tiếp. Chúng ta tin tưởng rằng, thành phố sẽ có bước phát triển vững chắc”, ông Bình nhấn mạnh.

Đồng thời, lãnh đạo TP Hải Phòng cũng dẫn chứng, rất nhiều kỷ vật từ hàng chục năm qua nhưng đến nay vẫn được rất nhiều người dân Hải Phòng giữ gìn, trân trọng. Mới dây, nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ, Hải Phòng tặng quà các gia đình chính sách cũng nhận được sự hoan nghênh, trân trọng của các gia đình.

Trước ý kiến cho rằng việc này lãng phí, ông Bình khẳng định đây là việc làm cẩn trọng và nghiêm túc của lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

“Chúng ta có nghiên cứu, có tổng kết, nhìn nhận cả quá trình của thành phố trong nhiều năm, trên cơ sở tham mưu của các cơ quan chuyên môn. Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp và thảo luận, UBND Thành phố trình các cơ quan có thẩm quyền của HĐND thành phố về vấn đề này.

HĐND thành phố xem xét và biểu quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình chuẩn bị, thành phố Hải Phòng thành lập một tổ công tác khảo sát thực tiễn, xem xét đánh giá để chọn được mặt hàng có ý nghĩa nhất, phù hợp với số đông là hàng Việt Nam chất lượng cao và giá cả phù hợp”, ông Nguyễn Xuân Bình nói.

Theo báo cáo ban đầu, bộ ấm chén ngoài thị trường có giá 700 nghìn đồng nhưng quá trình thương thảo với đơn vị sản xuất, mức giá chỉ còn khoảng trên 50% giá ban đầu. Việc tặng quà cũng được lãnh đạo thành phố Hải Phòng không cho phép làm thất thoát một “đồng xu cắc bạc” của thành phố cũng như người dân vào những việc khác.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Bình đề cập một loạt chính sách thành phố đã làm trong thời gian qua đối với việc an sinh xã hội cho người dân như hỗ trợ học phí các cấp học; tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán; quan tâm tới học sinh giỏi của thành phố…

“Chúng tôi muốn nói, chúng tôi quan tâm làm từng việc một và có kế hoạch, lộ trình. Người dân có thể kiểm nghiệm được điều này. Thành phố phát triển thì người dân phải được hưởng lợi. Triết lý của thành phố chúng tôi là như vậy”, ông Bình nói thêm.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp