Doanh thu vận tải đường sắt giảm gần 50% do COVID-19

Thị trườngThứ Ba, 08/06/2021 15:02:00 +07:00
(VTC News) -

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến sản lượng vận tải của ngành đường sắt từ đầu năm giảm mạnh, doanh thu chỉ đạt hơn 400 tỷ đồng.

Chia sẻ với VTC News ngày 8/6, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, lượng khách đi tàu hỏa trong tháng 5/2021 chỉ đạt 132.300 lượt, bằng 48,4% so với cùng kỳ 2020. Doanh thu vận tải hành khách ghi nhận mức 44,7 tỷ đồng, bằng 55,4% so với cùng kỳ.

Doanh thu vận tải đường sắt giảm gần 50% do COVID-19 - 1

Đường sắt tiếp tục lao đao vì doanh thu sụt giảm. (Ảnh: VNR)

Lũy kế 5 tháng đầu 2021, vận tải hành khách đạt hơn 1,1 triệu lượt, bằng xấp xỉ 65% so cùng kỳ 2020, doanh thu vận tải hành khách theo đó giảm 51,4% xuống hơn 400 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến sản lượng vận tải hành khách giảm nghiêm trọng từ đầu năm là do bùng phát dịch COVID-19, kế hoạch vận tải hành khách trong các đợt cao điểm hè, lễ, Tết đều bị phá vỡ. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua có 11.383 vé tàu bị trả lại do hành khách lo ngại dịch bệnh.

Hiện tại, đa số các tàu khách địa phương đã tạm ngừng, chỉ chạy đôi tàu khách Thống Nhất là SE7/8.

Theo ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR, năm 2020 doanh thu vận tải đường sắt cũng chỉ đạt 6.565,1 tỷ đồng, bằng 78,3% so với 2019. “Số lượt hành khách đi tàu có tháng chỉ đạt 30 - 35% so với cùng kỳ, đây là mức thấp nhất trong lịch sử ngành đường sắt”, ông Minh cho biết.

Ông Minh dự báo 2021 sẽ là một năm khó khăn nữa của ngành đường sắt Việt Nam khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, trong khi hạ tầng đường sắt lạc hậu, cũ kỹ.

Hòa Bình
Bình luận
vtcnews.vn