Điều ít biết về ngày lễ kỷ niệm đặc biệt của Kazakhstan

Tư liệuThứ Ba, 06/07/2021 06:00:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 6/7 hàng năm, Kazakhstan kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, được thiết lập năm 2008 dựa theo sáng kiến ​​của Hạ viện Mazhilis.

Hội đồng tối cao Kazakhstan đã ra một nghị quyết quan trọng, thông qua việc chuyển thủ đô từ Almaty đến Akmola ngày 6/7/1994. Song, quyết định cuối cùng để “di chuyển thủ đô” Kazakhstan chỉ được Tổng thống đầu tiên Nursultan Nazarbayev phê duyệt vào năm 1997.

Thành phố Akmola được tuyên bố chính thức là thủ đô của Kazakhstan vào ngày 10/12/1997. Vào tháng 5/1998, Akmola được đổi tên thành Astana. Và theo quyết định của Tổng thống Kassym-Zhomart Tokayev tháng 3/2019, thủ đô Astana tiếp tục được đổi tên thành Nur-Sultan.

Điều ít biết về ngày lễ kỷ niệm đặc biệt của Kazakhstan - 1

Kazakhstan kỷ niệm Ngày Thủ đô vào ngày 6/7 hàng năm. 

Tại Kazakhstan, Ngày Thủ đô được tổ chức kỷ niệm hàng năm. Trước đây, ngày lễ này được tổ chức vào 10/6. Tuy nhiên, tháng 7/2008, Hạ viện Mazhilis đã thông qua dự thảo luật “Về những sửa đổi đối với Luật của Cộng hòa Kazakhstan” về những ngày nghỉ ở Cộng hòa Kazakhstan”, được đưa ra bởi Ủy ban Phát triển Văn hóa và Xã hội, theo đó Ngày Thủ đô được chọn kỷ niệm là ngày 6/7.

Trong kết luận của Mazhilis đã chỉ ra rằng, Ngày Thủ đô có ý nghĩa lịch sử và văn hóa đối với người dân và là biểu tượng cho những thành tựu của Kazakhstan. Cùng ngày 6/7, Tổng thống đầu tiên của Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev kỷ niệm sinh nhật của mình.

Các sự kiện, hoạt động chính của lễ kỷ niệm Ngày Thủ đô của Kazakhstan được tổ chức tại Nur-Sultan. Hàng năm, nhiều khu phức hợp mới, nhiều đài tưởng niệm khác nhau được mở cửa cho ngày lễ lớn này. Năm 2007, đài tưởng niệm người chỉ huy huyền thoại người Kazakhstan Bogenbai Batyr đã được mở cửa. Đài tưởng niệm với chiều cao hơn 11 m, được khánh thành trong khuôn khổ lễ kỷ niệm ngày thành lập thủ đô.

Tại Nur-Sultan, vào buổi tối trong Ngày Thủ đô thường sẽ diễn ra các lễ hội lớn, cùng buổi hòa nhạc dạ tiệc diễn ra trên quảng trường chính của thủ đô. Như thường lệ, các quan chức đứng đầu nhà nước cùng khách mời, người dân sẽ tham gia vào sự kiện quan trọng này.

Ngày nay thủ đô của Kazakhstan có tên gọi là Nur-Sultan. Tên cũ của thành phố: Akmolinsk (1830-1961), Tselinograd (1961-1992), Akmola (1992-1998), Astana (1998-2019). Vào tháng 3/2019, Tổng thống đương nhiệm của Kazakhstan, Kassym-Zhomart Tokayev đã ký sắc lệnh đổi tên Astana thành Nur-Sultan để vinh danh Tổng thống đầu tiên của Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev.

Minh Tuấn(Nguồn: Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam)
Bình luận
vtcnews.vn