
Ông Tokayev tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Kazakhstan
Trong lễ nhậm chức, ông Tokayev cam kết trung thành phục vụ người dân Kazakhstan, đảm bảo quyền lợi và sự tự do cho công dân.
Trong lễ nhậm chức, ông Tokayev cam kết trung thành phục vụ người dân Kazakhstan, đảm bảo quyền lợi và sự tự do cho công dân.
Gần 12 triệu cử tri Kazakhstan trong nước và 12.000 công dân ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu để bầu tổng thống mới cho đất nước hôm nay 20/11.
Theo Đại sứ Kazakhstan Yerlan Baizhanov, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là cơ hội để đánh giá về những thành tựu của Tổng thống Tokayev sau ba năm cầm quyền.
Từ hôm nay, người dân và du khách Kazakhstan và Việt Nam có thể di chuyển dễ dàng hơn với đường bay đầu tiên kết nối biển Nha Trang đến thành phố Almaty, Kazakhstan.
Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan, Vietjet tưng bừng công bố các đường bay kết nối TP Almaty với TP Nha Trang.
Người phát ngôn của Chính phủ Kazakhstan cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm quốc gia này vào tuần tới.
Trận chung kết Xe tăng hành tiến 2022 được dự báo là cuộc đua kịch giữa 4 đội đứng đầu Bảng 1 gồm Nga, Trung Quốc, Belarus và Uzbekistan.
Bán kết 2 Bảng 1 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc, Kazakhstan, Azerbaijan, Việt Nam và chỉ hai đội mạnh nhất mới có được tấm vé vào vòng chung kết.
Kế hoạch “Kazakhstan mới” hứa hẹn nhiều thay đổi có tầm quan trọng đối với con đường đổi mới chính trị cũng như kinh tế, xã hội của Kazakhstan trong tương lai.
Giám đốc điều hành CICA Kairat Sarybay hy vọng những sáng kiến của Việt Nam sẽ sớm được hiện thực hóa góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa ASEAN và CICA.
Ủy ban An ninh Quốc gia (KNB) Kazakhstan cho biết Lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một nhân viên tình báo bị cáo buộc có âm mưu ám sát Tổng thống.
Theo các quan chức Kazakhstan, cuộc bạo loạn chưa từng có ở quốc gia này đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người và làm hàng nghìn người khác bị thương.
Sau hơn 1 tuần hỗn loạn, trật tự hiến pháp đã được khôi phục trên toàn bộ đất nước Kazakhstan.
Moskva, hôm nay (13/1), xác nhận hơn 2.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình do Nga dẫn đầu bắt đầu rời khỏi Kazakhstan sau khi tới nước này giúp ổn định tình hình.
Lực lượng quân đội của Tổ chức Hiệp định An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu sẽ bắt đầu rút binh sĩ khỏi Kazakhstan sau 2 ngày tới.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh ủng hộ việc lực lượng do Nga dẫn đầu được triển khai tới Kazakhstan để giúp dập tắt tình trạng bất ổn.
Các cuộc bạo loạn ở Kazakhstan có liên quan mật thiết đến việc của cải của đất nước không ngừng “chảy” tới các thành phố như London, Anh.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc mô tả các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở Kazakhstan là khủng bố và cam kết bảo vệ nước này trước sự can thiệp của nước ngoài.
Tổng thống Putin cho biết liên quân do Nga dẫn đầu được điều đến Kazakhstan để giúp đối phó với bất ổn sẽ chỉ ở lại nước này trong thời gian "có giới hạn".
Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev tuyên bố Kazakhstan đã vượt qua âm mưu đảo chính gây bất ổn tại nước này suốt tuần qua.
Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ tổng cộng 7.939 người tính đến 10/1 vì tình trạng bất ổn trong tuần qua.
Lính dù Nga đổ bộ Kazakhstan theo kế hoạch điều động của liên quân Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể nhằm hỗ trợ chính phủ nước chủ nhà dập tắt các cuộc biểu tình.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) do Trung Quốc hậu thuẫn tuyên bố sẵn sàng can thiệp vào Kazakhstan “nếu được yêu cầu”.
Hôm 8/1, Nga đáp trả một cách giận dữ với bình luận của Ngoại trưởng Mỹ rằng Kazakhstan có thể gặp khó khăn trong việc đưa quân đội Nga ra khỏi nước mình.
Một cựu chủ tịch ngân hàng đang lẩn trốn ở nước ngoài tự xưng mình là thủ lĩnh của phe đối lập đứng sau các cuộc biểu tình ở Kazakhstan.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm nay (7/1) cho biết, ông đã trao quyền cho lực lượng thực thi pháp luật nổ súng và tiêu diệt “những kẻ khủng bố”.
Các tác nhân từ bên ngoài có thể không phải là khởi đầu cho tình trạng bất ổn ở Kazakhstan, nhưng họ sẽ đóng vai trò quyết định cách nó kết thúc.
Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết trật tự được lập lại ở hầu hết các thành phố lớn, cuộc bạo loạn đã bị dập tất.
Ít nhất 8 nhà báo đã bị bắt giữ hoặc tấn công bởi các phần tử cực đoan trong cuộc bạo loạn ở Kazakhstan, internet tại quốc gia này cũng bị hạn chế nghiêm ngặt.
Đứng trước cuộc bạo loạn ở Kazakhstan, Nga và các nước CSTO không còn cách nào khác ngoài việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến quốc gia Trung Á này.