Điểm danh những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga

Thế giớiThứ Ba, 17/10/2017 07:24:00 +07:00

Quân đội Nga sở hữu nhiều loại vũ khí khác nhau và trong số đó có những loại vũ khí nguy hiểm nhất đã được kiểm chứng trong những cuộc giao tranh quân sự hiện đại.

Trong những năm gần đây, quân đội Nga đầu tư nghiên cứu và chế tạo nhiều loại vũ khí mới mẻ cũng như nâng cấp những loại vũ khí sẵn có. Điều này nâng cao đáng kể năng lực tác chiến của lực lượng này ở thời điểm hiện tại.

Nhiều loại vũ khí lớn nhỏ mà quân đội Nga sở hữu có dịp thử sức tại thực địa, đặc biệt tại chiến trường Trung Đông nơi quân đội Nga đang tham gia chiến dịch chống tổ chức khủng bố IS. Dưới đây là những vũ khí nguy hiểm nhất mà quân đội Nga hiện đang sở hữu.

Tên lửa hành trình Kalibr

Thế giới chứng kiến năng lực của loại tên lửa hành trình mới này lần đầu tiên vào năm 2015 trong chiến dịch tại Syria của quân đội Nga. Khi đó, chiến hạm của Hạm đội Biển Caspi tiêu diệt các mục tiêu khủng bố bằng tên lửa hành trình Kalibr ở khoảng cách lên đến 1.500 km.

59e47a1d85600a32201ff8db  - 4RMDW - 01

 Khu trục hạm Đô đốc Grigorovich lần đầu tham gia chiến dịch quân sự tại Syria phóng tên lửa hành trình Kalibr. (Ảnh: TASS)

Tên lửa hành trình Kalibr bay gần mặt đất ở tốc độ siêu âm. Điều này khiến cho loại tên lửa này khó bị các hệ thống phòng thủ của đối phương phát hiện để bắn hạ, chưa kể đến việc lực lượng khủng bố IS chỉ sở hữu pháo phòng không và các hệ thống phòng không vác vai.

Đầu đạn của tên lửa hành trình Kalibr có sức công phá đủ mạnh để san phẳng toàn bộ khu vực có bán kính hàng trăm mét tính từ tâm vụ nổ. Tên lửa Kalibr được đánh giá là loại vũ khí chính xác nhất thế giới khi có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa 2.500 km với sai số khoảng 30 m.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Mặc dù tuổi thọ đã cao, song tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga vẫn là thứ vũ khí nguy hiểm. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov về bản chất là tuần dương hạm hạng nặng có khả năng mang theo 50 chiến cơ.

Chiến dịch chống khủng bố tại Syria là chiến dịch đầu tiên trong lịch sử 35 năm của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, tại đây con tàu này đã tham gia chiến dịch trong 3 tháng.

59e4793185600a31cb1539d8 - 4RMDW - 02

 Tuần dương hạm hạng nặng mang máy bay Đô đốc Kuznetsov. (Ảnh: RIA Novosti)

Tại thời điểm hiện tại, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang được sửa chữa tại Nga với kinh phí lên đến 40 tỷ rúp, tương đương 708 triệu USD. Hệ thống tên lửa Granit từ thời Liên Xô đã quá hạn sẽ được thay thể bằng các ống phóng tên lửa mới dành cho tên lửa hành trình Kalibr-NK. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon.

Bên cạnh đó, Hải quân Nga sẽ khắc phục sự cố kỹ thuật liên quan đến việc cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Biên đội chiến cơ của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sau khi nâng cấp sẽ vẫn gồm tiêm kích MiG-29/KUB và tiêm kích Su-33.

Video: Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov tham gia chiến dịch chống khủng bố tại Syria (BQP Nga)

‘Kẻ hủy diệt’ của quân đội Nga

BMPT-72 là xe hỗ trợ chiến đấu được thiết kế dành riêng cho tác chiến đô thị. Loại xe này mang theo 4 tên lửa 9M120 Ataka, 2 súng máy tự động 30 mm 2A42, 2 súng phóng lựu AG-17D và 1 súng máy 7,62 mm PKTM.

Hỏa lực của BMPT-71 đủ sức tiêu diệt bất cứ loại xe chiến đấu hạng nhẹ nào định đánh thọc sườn xe tăng T-14 Amata và các loại xe tăng khác của quân đội Nga.

59e47a2e15e9f95533682483 - 4RMDW - 03 3

Xe chiến đấu bộ binh hạng nặng BMPT-72 tại cuộc tập trận Zapad 2017 do Nga và Belarus phối hợp tổ chức. (Ảnh: TASS) 

Phiên bản 2 của loại xe chiến đấu này dù có hỏa lực không bằng phiên bản 1 khi không có súng phóng lựu tự động AG-17D, nhưng bù lại có giá thành rẻ hơn. Một số lượng xe chiến đấu Terminator-2 sẽ được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2018, tuy nhiên số lượng chỉ được xác định khi Bộ Quốc phòng Nga công bố kế hoạch cho giai đoạn 2018 – 2025 của mình.

‘Thiên nga trắng’ Tu-160M2

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160M2 được tiếp tục mệnh danh là “Thiên nga trắng” nhờ đôi cánh cong mềm mại, thân máy bay dài màu trắng và mũi nhọn. Đây là mẫu máy bay ném bom lớn nhất hiện tại của Nga với khả năng mang theo 40 tấn bom lẫn tên lửa, loại dẫn đường và không dẫn đường. Tu-160M2 có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân.

59e47a2715e9f955267ab779 - 4RMDW - 04 4

 Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế MAKS-2017 tại Zhukovsky, Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

Tu-160M2 có khả năng loại bỏ các mục tiêu ở vị trí cách xa tầm bắn của nhiều loại vũ khí phòng không nhờ vào 2 loại tên lửa hành trình mới Kh-101 và Kh-555, những loại tên lửa này đã được thử nghiệm ở chiến trường Syria.

Dù sở hữu sức mạnh rất lớn, song trong 15 năm tới Tu-160M2 sẽ được thay thế bằng máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA. Theo nhà sản xuất, PAK DA có khả năng tấn công các mục tiêu của đối phương mà không cần rời khỏi không phận nước Nga.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn